Gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 28/12, Sở GD&ĐT phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tại khu nhà công vụ trường THPT Định Hóa.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tại khu nhà công vụ trường THPT Định Hóa.

Tham dự chương trình có ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên; Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên; cùng đại diện Lao động tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Trường THPT Gang Thép, Trường THPT Điềm Thụy, Trường THPT Ngô Quyền.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh thăm quan một phòng ở của giáo viên trong khu nhà công vụ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh thăm quan một phòng ở của giáo viên trong khu nhà công vụ.

Do đặc thù trường học miền núi, nhiều giáo viên vùng xuôi đã tình nguyện lên công tác tại ATK Định Hóa phải ở lại tại trường. Đến năm 2004, nhà cấp 4 khép kín số 1 được xây dựng. Năm 2006, nhà cấp 4 khép kín số 2 được khởi công. Hằng năm, 16 phòng ở nhà công vụ đều có trên 20 giáo viên, nhân viên ở lại. Nhiều lúc nhu cầu sử dụng lên cao có phòng ở phải ghép 2,3 đồng chí… Hiện tại, trường đang có 21 giáo viên, nhân viên ở khu tập thể (16 người đăng ký tạm trú tại đây, 05 người nhà xa trường nên buổi trưa ở lại). Trải qua hơn 16 năm sử dụng, cả 2 dãy nhà chưa được sửa chữa, đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột nát, tường và nền bong tróc.

Năm 2022, nhà trường tham mưu với lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, Công đoàn Ngành GD đã đầu tư 2,4 tỷ để cải tạo, sửa chữa… Liên đoàn Lao động(LĐLĐ) tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ 30 triệu đồng làm nhà để xe.

Nhà trường đã khẩn trương tiến hành các bước để lựa chọn các nhà thầu từ thiết kế, tổ chức thi công… đến nay đã hoàn thành. Trong thời gian thi công từ tháng 7 đến tháng 10/2022, nhà trường đã liên hệ xin chuyển anh, chị em ở khu tập thể sang ở nhờ doanh trại của Ban chỉ huy Quân sự huyện Định hóa.

Công trình cải tạo sửa chữa nhà công vụ trường THPT Định Hóa gồm 2 dãy nhà khang trang, có sân chơi cho các cháu, có khu vườn để tăng gia sau mỗi giờ lên lớp…

Một góc cảnh quan sân chơi và vườn rau của giáo viên trong khu nhà công vụ trường THPT Định Hóa.

Một góc cảnh quan sân chơi và vườn rau của giáo viên trong khu nhà công vụ trường THPT Định Hóa.

Tại Lễ gắn biển, ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã nhấn mạnh: “Xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình mái ấm công đoàn dành cho đoàn viên là việc làm thường xuyên của tổ chức công đoàn. Mùa đông lạnh, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành GD thực hiện trách nhiệm quan tâm chăm lo đời sống cho giáo viên có nơi ăn, chốn ở ổn định, đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Tôi rất mong các thầy, cô giáo luôn gắn bó với “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, luôn yêu trường, mến trẻ, tích cực xây dựng nền giáo dục ngày càng phát triển đạt kết quả cao nhất".

PGS, Tiến sĩ Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên (trái)cùng Nhà giáo ưu tú Trần Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tặng quà tết cho các em học sinh mầm non và tiểu học xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa.

PGS, Tiến sĩ Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên (trái)cùng Nhà giáo ưu tú Trần Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tặng quà tết cho các em học sinh mầm non và tiểu học xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa.

Công trình khánh thành trong niềm hân hoan không chỉ của riêng giáo viên, nhân viên sống ở khu tập thể mà là của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Niềm hạnh phúc hiện lên trong ánh mắt nụ cười của người giáo viên nơi đây.

Cô giáo Ma Thị Nhung, dân tộc Tày là giáo viên Toán, trường THPT Định Hóa đã chia sẻ: “Từ nay, chúng tôi không còn cảnh phải tìm xô, chậu hứng nước khi trời mưa vì nhà dột. Phòng ở khang trang, sạch đẹp tạo động lực cho chúng tôi hoàn toàn yên tâm sinh sống để cống hiến lâu dài cho sự nghiệp giáo dục và tích cực xây dựng nhà trường ngày càng phát triển".

Cũng nhân dịp tết đến, xuân về, Đoàn công tác đã trao 45 suất quà tết cho các cô giáo nghèo và học trò có hoàn cảnh khó khăn ở xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa. Tổng trị giá các phần quà gần 25 triệu đồng. Trường THPT Định Hóa đã giúp đỡ 5 xóm nghèo của xã Quy Kỳ 20 bộ bàn ghế cho nhà văn hóa các xóm. Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh Thái Nguyên tặng quà tết cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh Thái Nguyên tặng quà tết cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ