Thái Nguyên trên 22 tỷ đồng ủng hộ tuần cao điểm Tết vì người nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 9/12, Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 đã được tổ chức tại Thái Nguyên.

Thái Nguyên trên 22 tỷ đồng ủng hộ tuần cao điểm Tết vì người nghèo (Ảnh: Báo Thái Nguyên).
Thái Nguyên trên 22 tỷ đồng ủng hộ tuần cao điểm Tết vì người nghèo (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tuần cao điểm Tết vì người nghèo; Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Những năm qua, công tác an sinh xã hội và giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo luôn được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm.

Cùng với sự hưởng ứng, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, công tác giảm nghèo trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, trước thềm năm mới, tỉnh Thái Nguyên luôn làm tốt công tác chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp họ có thêm nguồn động viên trong dịp Tết đến, Xuân về.

Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách năm 2023, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đề ra mục tiêu hỗ trợ mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo 500.000 đồng.

Theo đó, để có nguồn lực hỗ trợ trên 36.700 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục chung tay ủng hộ. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023” đạt hiệu quả cao; đề nghị các cơ quan truyền thông đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền nhằm lan tỏa tinh thần "tương thân, tương ái", nghĩa cử cao đẹp, nhân văn trong cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ tổng số tiền trên 22 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.