Gã trai cướp dây chuyền, điện thoại của người yêu cũ cho… bõ tức

GD&TĐ - Sau khi chia tay, Nguyễn Đình Thinh đã hẹn người yêu cũ ra nói chuyện sau đó khống chế nạn nhân, cướp tài sản là 1 sợi dây chuyền và 1 điện thoại di động.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an TP. Quy Nhơn đã hoàn tất hồ sơ kết luận điều tra để chuyển các cơ quan cùng cấp xử lý đối tượng Nguyễn Đình Thinh (SN 1996 ở phường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn) về tội Cướp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, cuối tháng 10/2021, chị Nguyễn Thị H.Q. (tạm trú tại phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn) đến Công an TP. Quy Nhơn trình báo về việc chị bị cướp tài sản gồm 1 sợi dây chuyền và điện thoại di động.

Chị H.Q. cho biết đối tượng gây án chính là người yêu cũ của chị. Theo trình báo của bị hại, hung thủ đã hẹn chị ra trước phòng trọ rồi ghì tóc, giật sợi dây chuyền trị giá 11 triệu đồng và 1 điện thoại hiệu Iphone XS chị đang cầm trên tay.

Đối tượng Nguyễn Đình Thinh.
Đối tượng Nguyễn Đình Thinh.

Đối tượng sau khi gây án còn doạ chị H.Q. không được báo cho cơ quan công an. Sau khi xác minh tin báo là có căn cứ, Công an TP. Quy Nhơn đã truy tìm đối tượng theo khai báo của chị H.Q. Đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Thinh, tuy nhiên đối tượng không có mặt địa phương.

Dựa trên những thông tin về đối tượng, người quen, Công an TP. Quy Nhơn đã tìm ra Thinh. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Thinh khai nhận hành vi của mình.

Theo lời khai của Thinh, đối tượng cùng chị H.Q. có thời gian yêu nhau. Tuy nhiên thời gian gần đây hai người đã chia tay. Để cho bõ tức, đối tượng đã hẹn người yêu cũ ra trước phòng trọ để gây sự, kiếm cớ ghì tóc rồi cướp tài sản của bị hại đem bán lấy tiền tiêu xài.

Tưởng đã bị hăm doạ, người yêu cũ không tố giác nên Thinh nghĩ mình sẽ thoát tội. Hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Thinh đã bị Công an TP. Quy Nhơn khởi tố, bắt tạm giam và đề nghị truy tố về tội Cướp tài sản.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ