35 năm tù cho nhóm giang hồ dùng vũ lực để đòi nợ, cướp tài sản

GD&TĐ - Do có người nhờ vả nên 3 đối tượng đã thực hiện hành vi đe doạ, cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản của 2 người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

TAND tỉnh Bắc Giang mới đây vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Văn Tuấn (SN 1982, trú tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang); Tạ Tiến Thịnh (SN 1985, trú tại thôn Ao Sen, xã Vô Tranh (Lục Nam); Tẩn A Đường (SN 2001, trú tại thôn Coóc Cài, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Lào Cai) về các tội danh Cướp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo nội dung bản án, ông Zhou Xianjun (tên thường gọi là A Châu - quốc tịch Trung Quốc, hiện tạm trú tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) còn nợ của anh Nguyễn Xuân Biên (SN 1976, trú tại xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) 203 triệu tiền công xây dựng nhưng chưa trả nên anh Biên nhờ Lê Văn Tuấn và Tạ Tiến Thịnh đòi nợ giúp.

Ngày 8/12/2020, Tuấn và Thịnh đến gặp và đe dọa ông A Châu ép buộc phải trả tiền. Do bị đe dọa nên ông A Châu chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của Thịnh. Sau đó, Tuấn một mình đi đến gặp ông A Châu ép phải đưa thêm tiền. Ông A Châu sợ nên phải chuyển cho Tuấn 53 triệu đồng. Bị cáo khai không nói cho ai biết về sự việc này, đã chi tiêu hết vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền ông A Châu bị chiếm đoạt là 103 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Đến ngày 18/12/2020, do có người nhờ nên Lê Văn Tuấn cùng Tẩn A Đường tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Chung ( trú tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) mục đích ép anh Chung phải trả 200 triệu đồng vì vi phạm hợp đồng mua bán đất với chị Lê Thị Vân.

Tại đây, Tuấn và Đường dùng chân tay đánh anh Chung. Tuấn sau đó còn dùng dao bấm đe dọa. Anh Chung sợ nên phải chấp nhận sau 2 ngày sẽ trả số tiền trên. Tuấn và Đường chưa chiếm đoạt được 200 triệu đồng thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Trong quá trình thực hiện hành vi cướp số tiền trên, Lê Văn Tuấn cùng Tẩn A Đường còn có hành vi cướp của anh Chung 1 chiếc đầu thu camera an ninh trị giá 3 triệu đồng.

Căn cứ hành vi phạm tội quá trình tranh tụng tại phiên tòa các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn 14 năm tù về tội Cướp tài sản, 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản tổng hình phạt bị cáo phải thi hành là 19 năm tù; bị cáo Tạ Tiến Thịnh 4 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản; bị cáo Tẩn A Đường 12 năm tù về tội Cướp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.

 Nữ sinh Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Ảnh: NTCC

Phá rào cản giới trong STEM

GD&TĐ - Học sinh nữ vẫn đối mặt với nhiều rào cản khi tham gia lĩnh vực STEM, đặc biệt tại vùng dân tộc thiểu số.

Trên giường bệnh, cô Huệ nghẹn ngào căn dặn những đứa con cố gắng mạnh mẽ, chăm ngoan.

Lời cuối của mẹ!

GD&TĐ - Trên giường bệnh, cô giáo trẻ ở Hà Tĩnh nghẹn ngào dặn dò hai con thơ trước lúc cạn dần sự sống vì ung thư não quái ác.

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 tại sân vận động Làng Sen (Kim Liên, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Nghệ An khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026

GD&TĐ - Tối 18/5, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.