FSB: Các nhà ngoại giao Anh bị trục xuất vì tội gián điệp

GD&TĐ - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết 2 nhà ngoại giao Anh đã bị thu hồi giấy phép hoạt động sau khi tham gia hoạt động gián điệp.

Ảnh 2 nhà ngoại giao Anh bị Moscow cáo buộc làm gián điệp. Ảnh: FSB.
Ảnh 2 nhà ngoại giao Anh bị Moscow cáo buộc làm gián điệp. Ảnh: FSB.

Trong một tuyên bố ngày 10/3, FSB cho biết nhân viên của họ đã "phát hiện ra sự hiện diện tình báo không khai báo" tại Đại sứ quán Anh ở Moscow.

Hai nhà ngoại giao Anh bị phát hiện "thực hiện công việc tình báo và phá hoại, đe dọa đến an ninh của Nga", tuyên bố cáo buộc.

Theo FSB, họ đã xác định được thư ký thứ 2 của Đại sứ quán Anh và chồng của thư ký thứ nhất từ bộ phận chính trị của đại sứ quán đã cố tình cung cấp thông tin sai lệch khi được phép nhập cảnh vào Nga, do đó vi phạm luật pháp của nước này.

Bộ Ngoại giao Nga đã hợp tác với các cơ quan khác để quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của 2 nhà ngoại giao này, đồng thời ra lệnh họ rời khỏi đất nước trong 2 tuần.

“FSB sẽ tiếp tục chống lại các hoạt động tình báo và phá hoại của các cơ quan tình báo nước ngoài bằng mọi biện pháp có thể”, tuyên bố viết.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã triệu tập một đại diện của Đại sứ quán Anh về việc 2 nhà ngoại giao Anh bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Một video do RT thực hiện đã ghi lại cảnh đại diện trên rời khỏi Bộ Ngoại giao nhưng từ chối trả lời các câu hỏi về tác động của sự cố đối với mối quan hệ giữa Moscow và London.

Tháng 11/2024, FSB tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Anh vì “tiến hành công tác tình báo và phá hoại” và cố tình cung cấp thông tin sai lệch khi nhập cảnh Nga.

Thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc Moscow đưa ra “những lời buộc tội ác ý và vô căn cứ đối với nhân viên của chúng tôi”.

Theo hãng tin này, 6 nhà ngoại giao Anh khác đã bị lệnh rời khỏi đất nước vì lý do tương tự vào tháng 8/2024.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ