Theo số liệu chính thức mới nhất từ Bộ Quốc phòng Đức ngày 28 tháng 2 năm 2025, Quân đội Đức (Bundeswehr) hiện chỉ có 182.667 quân nhân.
Hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 tại The Hague, Hà Lan, dự kiến sẽ thông qua một kế hoạch phòng thủ mới, theo đó Liên minh sẽ ứng phó với hành động vũ trang đang diễn ra của Nga.
Nghiên cứu cho rằng châu Âu cần có nhiều binh sĩ và hệ thống vũ khí hơn để đối đầu với Nga trong cuộc chiến tiềm tàng. Tuy nhiên các cuộc đàm phán cần có thời gian, đặc biệt là khi liên quan đến những con số cụ thể.
Vì lý do này, bản kế hoạch trước đây dựa trên các đơn vị và binh lính hiện có, nhưng kế hoạch mới của NATO được thiết kế để định hình tương lai, đã đưa ra thời hạn cụ thể và khá ngắn để thực hiện những ý tưởng mới.
Trong số đó, trọng tâm đặt vào Bundeswehr với quân số không dưới 395.000 binh sĩ, vì đó chính xác là con số cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ với Liên minh.
Với tình hình hiện tại, Quân đội có gần 183.000 quân nhân đang tại ngũ và khoảng 60.000 quân dự bị, sẽ cần phải tăng thêm hơn 150.000 binh sĩ.
Theo một số chính trị gia và quan chức quân sự Đức, đây là nhiệm vụ bất khả thi, cả về mặt tài chính lẫn nhân sự. Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với quy mô quân đội trong thời Chiến tranh Lạnh.

Vài tuần trước, Tướng về hưu Eberhard Zorn - cựu Tổng thanh tra Bundeswehr, đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn về việc mở rộng quy mô quân đội sẽ diễn ra như thế nào trong thực tế.
Theo ông Zorn, điều này liên quan đến khoảng 5 - 7 lữ đoàn bổ sung, sẽ được tổ chức thành 2 sư đoàn mới, ngoài 3 sư đoàn hiện có, đi kèm việc tăng cường cho những đơn vị đang trực chiến.
“Về mặt vật chất, điều này có thể triển khai nếu ngành công nghiệp quốc phòng có kế hoạch mở rộng sản xuất. Về mặt nhân sự thì sẽ khó khăn hơn, đặc biệt là khi quân đội rất cần nhiều người. Do đó có tiếng nói kêu gọi tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự".
"Cá nhân tôi thậm chí còn đang cân nhắc khả năng áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự phổ cập cho cả nam và nữ, với các lựa chọn khác nhau - nhưng về mặt tổ chức và cơ sở hạ tầng, điều này sẽ mất rất nhiều thời gian", ông Zorn nói.