EU có câu trả lời rõ ràng đối với xung đột Israel-Hamas?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết, liên minh châu Âu (EU) phải có câu trả lời rõ ràng về thái độ của họ đối với cuộc xung đột Israel-Hamas.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo

Trong chuyến thăm London để gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 25/1/2024, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã nhấn mạnh đến số dân thường thiệt mạng ở Dải Gaza là quá lớn.

“Các nhà lãnh đạo châu Âu nhắm mắt làm ngơ trước cuộc chiến của Israel ở Gaza, điều này gây nguy hiểm cho danh tiếng của EU ở nước ngoài.

Người châu Âu chúng ta liên tục bị thách thức liệu chúng ta có tiêu chuẩn kép hay không. Chúng ta cần phải trả lời rõ ràng về thái độ của mình đối với cuộc xung đột này”, ông De Croo nói với các phóng viên.

Bỉ bắt đầu bất đồng ngoại giao với Israel từ tháng 11 năm ngoái sau khi nước này chỉ trích Brussels vì bình luận về số dân thường thiệt mạng ngày càng tăng ở Dải Gaza.

Brussels đã giữ chức chủ tịch Hội đồng châu Âu kể từ tháng 1/2024, thay thế Tây Ban Nha, một quốc gia khác cũng chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel.

Trong hội nghị thượng đỉnh ở Brussels mới đây, người đứng đầu đối ngoại EU Josep Borrell đã gia hạn áp lực lên Israel để chấp nhận giải pháp hai nhà nước nhằm mở đường cho hòa bình ở Trung Đông.

“Khi có quá nhiều sinh mạng bị mất, chúng tôi đã kêu gọi ngừng bắn. Nếu có thời điểm để nói về giải pháp hai nhà nước thì đó là ngay bây giờ, và hãy tận dụng thời điểm này để thực hiện. Đây là quan điểm của chúng tôi”,

Thủ tướng Bỉ De Croo nói, ông đồng thời đặt câu hỏi liệu chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza có thể đảm bảo hiệu quả an ninh của nước này trong tương lai hay không:

“Tôi hiểu rằng, Nhà nước Do Thái muốn loại bỏ mối đe dọa khủng bố đối với người dân của mình. Đây là mối lo ngại hoàn toàn chính đáng. Nhưng các hoạt động hiện tại có góp phần vào việc này không?”.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo lớn khác, bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, chưa kêu gọi chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự của Israel, đây là tín hiệu cho thấy sự thiếu đoàn kết trong EU và thiếu điểm chung trong cuộc chiến của Israel chống lại lực lượng Hamas ở Palestine.

Các Ngoại trưởng của EU đã gặp nhau ở Brussels vào ngày 22/1/2024 cùng với một số bên liên quan chính ở Trung Đông để thảo luận về tình hình ở Gaza cùng như những ảnh hưởng của cuộc xung đột Israel-Hamas đối với khu vực.

Được biết, EU đã soạn thảo 10 điểm cho một giải pháp toàn diện liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas.

Tuy nhiên, để thực hiện được điều này cần phải có sự quyết tâm tham gia của các nước thành viên EU, và khối này cũng phải nỗ lực hết mình.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ