Eriksen ngồi ngoài trận gặp Tottenham, Man United vi phạm Luật của FA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền vệ Christian Eriksen nguy cơ phải làm khán giả trận gặp Tottenham, trong khi Man United bị tố đã vi phạm Luật của FA.

Eriksen nguy cơ phải ngồi ngoài trận gặp Tottenham.
Eriksen nguy cơ phải ngồi ngoài trận gặp Tottenham.

Ngay khi kết thúc vòng 11, các CLB tham dự Ngoại hạng Anh 2022/2023 sẽ bước ngay vào thi đấu vòng 12 diễn ra giữa tuần này. Sau khi cuộc đọ sức giữa Arsenal và Man City bị hoãn, trận cầu tâm điểm sẽ diễn ra trên sân Old Trafford giữa Man United và Tottenham.

Theo diễn biến mới nhất, tiền vệ Christian Eriksen có thể sẽ không có mặt trong cuộc đụng độ ngày mai (20/10) với câu lạc bộ cũ của anh là Tottenham Spurs.

Tiền vệ người Đan Mạch phải ngồi ngoài vì bị ốm trong trận hòa với Newcastle vào Chủ nhật và huấn luyện viên Erik ten Hag thừa nhận, ông không biết liệu chân chuyền người Đan Mạch có kịp bình phục cho trận đấu với Tottenham hay không.

Vào lúc này, Tottenham đang có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, sánh ngang điểm số với Man City. Do Man xanh không thi đấu vòng này nên đội bóng thành London hoàn toàn có cơ hội vươn lên ngôi nhì bảng nếu đánh bại MU. Trong khi đó, Quỷ đỏ cũng muốn có 3 điểm để quên đi trận hòa thất vọng với Newcastle cuối tuần qua.

Cũng liên quan tới MU, Manchester United đã bị FA buộc tội vì không kiểm soát được các cầu thủ của họ trong trận hòa không bàn thắng tại Premier League với Newcastle vào Chủ nhật tuần trước.

Quỷ đỏ bị phát hiện vi phạm Luật E20.1 của FA sau khi Ronaldo và các đồng đội phản đối quyết định từ chối bàn thắng của tiền đạo người Bồ. Ronaldo nghĩ rằng anh đã ghi một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ sau khi Newcastle chuẩn bị thực hiện một pha đá phạt trước vòng cấm địa.

CR7 và 8 đồng đội ngay lập tức vây quanh trọng tài Craig Pawson sau khi ông này loại bỏ bàn thắng. Tiền đạo của đã đặc biệt tức giận và bắt đầu la hét, mắng mỏ trọng tài, sau đó anh đã bị phạt thẻ vàng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ