Đường sắt Cát Linh- Hà Đông ít khách trong ngày đầu tuần

GD&TĐ - Lần đầu tiên đưa vào vận hành, tàu điện Cát Linh- Hà Đông được đông đảo người dân Thủ đô ủng hộ, nhưng thiếu nơi gửi xe, nên trong sáng ngày hôm nay (8/11) lượng khách đi tàu không đông.

Tại nhiều điểm ga trên tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông lượng khách không đông như ngày hôm qua.
Tại nhiều điểm ga trên tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông lượng khách không đông như ngày hôm qua.

Theo phản ánh trong ngày hôm qua 7/11, rất đông người dân Hà Nội đã tìm đến tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông để trải nghiệm. nhưng đến sáng ngày hôm nay 8/11, lượng khách đi tàu Cát Linh – Hà Đông đã giảm nhiều so với 2 ngày vận hành đầu tiên, với nhiều lý do trong đó không có điểm gửi xe, điểm gửi xe tự phát bên ngoài giá cao..... làm cho nhiều người dù muốn những vẫn chọn hình thức đi bằng xe buýt hoặc phương tiện cá nhân để giảm chi phí và không muộn giờ làm.

Trái ngược với hình ảnh xếp hàng dài đợi lên tàu như ngày hôm qua 7/11, sáng ngày hôm nay tại ga Cát Linh người dân đến để đi tàu không đông.
Trái ngược với hình ảnh xếp hàng dài đợi lên tàu như ngày hôm qua 7/11, sáng ngày hôm nay tại ga Cát Linh người dân đến để đi tàu không đông.
Đường sắt Cát Linh- Hà Đông ít khách trong ngày đầu tuần ảnh 2
Tại quầy vé mọi người có thể dễ dàng lấy vé mà không phải chờ đợi.
Tại quầy vé mọi người có thể dễ dàng lấy vé mà không phải chờ đợi.
Tại tất cả các cửa ga, khách đến đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng mã QR, rửa tay sát khuẩn.....
Tại tất cả các cửa ga, khách đến đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng mã QR, rửa tay sát khuẩn.....
Trên khoang tàu nhiều điểm chỉ lác đác hành khách.
Trên khoang tàu nhiều điểm chỉ lác đác hành khách.
Điểm ga Yên Nghĩa lượng khách đông vơi so với những ga khác.
Điểm ga Yên Nghĩa lượng khách đông vơi so với những ga khác.
Nhiều người dân cho biết, tàu điện thuận tiện khi không phải chịu cảnh tắc đường, nhưng hiện tại ở nhiều điểm ga vẫn chưa có điểm gửi xe máy nên khá bất tiện.
Nhiều người dân cho biết, tàu điện thuận tiện khi không phải chịu cảnh tắc đường, nhưng hiện tại ở nhiều điểm ga vẫn chưa có điểm gửi xe máy nên khá bất tiện.
Đường sắt Cát Linh- Hà Đông ít khách trong ngày đầu tuần ảnh 8
Trong giai đoạn 1 (6 tháng đầu, trong đó có 15 ngày đầu chở khách miễn phí): thời gian mở tuyến của Cát Linh - Hà Đông từ 5h30, thời gian đóng tuyến 22h; vận hành từ 4-6 đoàn tàu với giãn cách chạy tàu 10-15 phút/lượt.
Trong giai đoạn 1 (6 tháng đầu, trong đó có 15 ngày đầu chở khách miễn phí): thời gian mở tuyến của Cát Linh - Hà Đông từ 5h30, thời gian đóng tuyến 22h; vận hành từ 4-6 đoàn tàu với giãn cách chạy tàu 10-15 phút/lượt.
Đường sắt Cát Linh- Hà Đông ít khách trong ngày đầu tuần ảnh 10
Tuy rằng các trạm xe buýt đã được đặt ngay dưới khu vực gần các ga, nhưng người dân vẫn chưa có thói quen di chuyển từ xe buýt lên tàu điện.
Tuy rằng các trạm xe buýt đã được đặt ngay dưới khu vực gần các ga, nhưng người dân vẫn chưa có thói quen di chuyển từ xe buýt lên tàu điện.
Sau 15 ngày miễn phí, theo quyết định của UBND Tp.Hà Nội, giá vé tàu Cát Linh - Hà Đông có mức từ 8.000 đồng/lượt đến 15.000 đồng/lượt tùy theo cự ly.
Sau 15 ngày miễn phí, theo quyết định của UBND Tp.Hà Nội, giá vé tàu Cát Linh - Hà Đông có mức từ 8.000 đồng/lượt đến 15.000 đồng/lượt tùy theo cự ly.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ