CDC Hà Nội bác bỏ thông tin tìm người đi tàu Cát Linh - Hà Đông ngày 7/11

GD&TĐ - Thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội khẳng định chưa hề phát đi thông báo tìm người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin thất thiệt được đăng tải trên mạng xã hội.
Thông tin thất thiệt được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo đó, tối 7/11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin với nội dung: "Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn, tìm kiếm người đi trên chuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông ngày 7/11. Những hành khách tham gia lộ trình trên khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất tại địa phương để được xét nghiệm và hướng dẫn cách ly".

Ngày 6/11, tàu Cát Linh - Hà Đông chính thức được đưa vào khai thác thương mại. Sự kiện trên đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô. Rất nhiều người có mặt trực tiếp tại sự kiện để được trải nghiệm tàu Cát Linh - Hà Đông.

Trong lúc này, dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội đang có chiều hướng diễn biến phức tạp với số lượng ca mắc Covid-19 trong cộng đồng vẫn ở mức cao.

Chính vì vậy, thông tin "Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn, tìm kiếm người đi trên chuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông…” được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang.

Liên quan đến thông tin trên, lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, đơn vị không ra thông báo khẩn tìm người đi trên tàu Cát Linh - Hà Đông như đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.