Được bố vợ tương lai mời rượu, chàng trai nói một câu khiến ai cũng sốc

Lời nói của chàng trai đã khiến cho cả gia đình bạn gái sốc toàn tập.

Về nhà ra mắt nhà bạn gái, ngoài việc ăn mặc chỉn chu, các chàng trai nên uống ít rượu khi được gia đình nhà vợ tương lai mời để tránh việc say rượu và có những hành động không đúng chuẩn mực.

Mới đây, một cô gái giận vì người yêu nói lời không hay với bố mình: "Hôm qua đưa bạn trai về nhà sau 2 năm yêu nhau, bỏ qua công đoạn chào hỏi, bỏ qua công đoạn giới thiệu vào mâm luôn, có 4 mâm.

Bạn trai mình kiểu người không biết uống rượu. Uống quá đà tí là nát... hôm qua cũng vậy. Cứ được họ hàng mình mời rượu là tinh vi, cạn chén thành ra nát. Mà nát nằm im không sao nhưng đây vẫn ngồi, bố mình mới qua uống 1 chén rồi bảo: - Hôm nào uống với bố nhé. Xưng là bố luôn nhưng người yêu mình đáp: Ông tuổi gì mà uống với tôi.

Thật sự là không hiểu như nào luôn ạ, cả nhà mình quay sang sốc nhưng không ai nói gì. Bố mình cũng chán không thèm đáp... từ lúc đó đến giờ giận người yêu.

Mà người yêu còn cãi bảo: “Anh say thì biết gì?”. Không biết gì thì nát rượu có sai không mọi người, chán".

uống rượu với bố vợ 0

Uống rượu say, chàng trai nói với bố bạn gái: "Ông tuổi gì mà uống với tôi".

Bài viết nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều cư dâm mạng bình luận: "Chia tay ngay còn kịp chứ mới uống rượu với bố mà đã vậy rồi. Mốt nó lỡ gây hậu quả nghiêm trọng nó lại phủi tay đi “anh say thì biết gì” lại chết chửa", "Bố said: đổi rể", "Nát rượu hay không không phải là vấn đề. Thằng đàn ông bản lĩnh là phải biết từ chối chén rượu khi biết bản thân mình không uống được. Xong rồi còn đổ thừa tại rượu, rượu làm gì có lỗi. Lỗi là ở ông", "Nói chung là cũng khó trách ông nhưng mà ông vẫn nên xin lỗi bố một tiếng chứ"...

uống rượu với bố vợ 0
uống rượu với bố vợ 1

Cư dân mạng cho rằng cái sai của chàng trai này là không biết từ chối khi bản thân không uống được rượu.

Theo Công lý & Xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).