Dùng nọc độc loài nhuyễn thể ở biển làm thuốc giảm đau

Theo tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, các hợp chất hóa học được phân lập từ cơ thể của một loài nhuyễn thể có thể thay thế cho opioid như là thuốc giảm đau hiệu quả nhưng không gây nghiện.

Dùng nọc độc loài nhuyễn thể ở biển làm thuốc giảm đau

Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy hiệu quả của thuốc được duy trì trong một thời gian dài ngay cả sau khi thuốc đã được đào thải ra khỏi cơ thể. Baldomera Olivera, giáo sư sinh học tại Đại học Utah (Mỹ) và các đồng nghiệp của ông đã chú ý đến loài nhuyễn thể Conus regius sống trong vùng biển Caribbean.

Cũng giống như các thành viên khác của họ nhuyễn thể, Conus regius là động vật ăn thịt, biết cách làm tê liệt con mồi bằng chất độc. Các nhà khoa học đã xác định được một trong các thành phần của nọc độc là chất Rg1A tác động đến các thụ thể đau, mà thuốc giảm đau opioid không tác động được.

Các thí nghiệm ở loài gặm nhấm cho thấy Rg1A tác động tới các thụ thể nicotinic acetylcholine chịu trách nhiệm truyền xung thần kinh qua các khớp thần kinh và ngăn chặn việc truyền các tín hiệu đau.

Mặc dù hợp chất này hoàn toàn được đào thải ra khỏi cơ thể của chuột trong vòng 4 giờ, nhưng các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng tác dụng của thuốc kéo dài ít nhất 72 giờ.

Các nhà nghiên cứu đã bào chế được khoảng 20 chất tổng hợp tương tự nhưng RgIA4 hứa hẹn nhất, vì cấu trúc của nó thích hợp nhất với hệ thống thần kinh ở người.

Baldomera Oliver và các đồng nghiệp của ông hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm tiền lâm sàng chất RgIA4 như thuốc giảm đau, kiểm tra an toàn và hiệu quả của nó. Nếu thành công, nó có thể trở thành một loại thuốc giảm đau mới, hiệu quả, đặc biệt không gây nhờn thuốc.

Theo Một Thế Giới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cổng chính khang trang của Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên tại số 284 Lương Ngọc Quyến.

TUMP đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực đầu ra

GD&TĐ - Trước yêu cầu ngày càng cao của hệ thống y tế trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên (TUMP) đang đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo mũi nhọn, lấy người học làm trung tâm và tăng cường thực hành lâm sàng cho sinh viên.

Mbappe lập kỷ lục mới tại World Cup

Mbappe lập kỷ lục mới tại World Cup

GD&TĐ - Ghi bàn rồi kiến tạo trước tuyển Ma Rốc giúp Kylian Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 8 bàn ở 2 kỳ liên tiếp tại đấu trường World Cup.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (thứ hai từ trái sang).

Nga đang thắng thế ở châu Phi

GD&TĐ - Nga không tự coi mình là vị cứu tinh đến giải cứu châu Phi khỏi khó khăn, mà là một đối tác bình đẳng.