'Tái cấu trúc trật tự thế giới' ở Alaska

GD&TĐ - Tổng thống Trump chọn Alaska làm nơi tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Putin vì hai lý do và có thể giải quyết nhiều vấn đề hơn chỉ là Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Hãng RIA dẫn nhận định của Tiberio Graziani, chủ tịch của Vision & Global Trends - Viện Phân tích Toàn cầu Quốc tế: "Để khẳng định ý định của chính quyền ông là "tăng cường vai trò của Mỹ như một tác nhân ngoại giao".

Do lịch sử chung của khu vực này với cả Mỹ và Nga, và vị trí của nó, cả hai đều làm nổi bật sự gần gũi giữa Tổng thống Trump và Putin và khoảng cách giữa ông Trump và EU.

Các cuộc đàm phán sẽ không chỉ tập trung vào Ukraine mà có thể còn bao gồm cả việc "thiết lập một kiến trúc an ninh" nhằm xoa dịu "những lo ngại hiện hữu của Nga liên quan đến ý định của Brussels và London" và công nhận lợi ích của Mỹ ở lục địa châu Âu.

Chuyên gia Graziani cho biết: "Họ đang nỗ lực hướng tới việc tái cấu trúc trật tự thế giới". Tuy nhiên, ông lưu ý rằng hai nhà lãnh đạo thế giới theo đuổi các mục tiêu khác nhau:

Trong khi ông Trump muốn "duy trì quyền tối cao của mình trong hệ thống quốc tế đa trung tâm mới", thì Tổng thống Putin tìm cách "xác định trật tự toàn cầu mới bằng cách đưa các quốc gia ở Nam bán cầu vào quá trình thảo luận và ra quyết định".

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 10 tháng 8, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết: "Tổng thống Mỹ là người duy nhất có thể dàn xếp cho lãnh đạo Nga và Ukraine tiến lại gần nhau. Chúng tôi tất nhiên sẽ trao đổi với phía Ukraine. Về cơ bản, Tổng thống Donald Trump sẽ hối thúc Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky thật sự ngồi xuống, tìm cách giải quyết bất đồng".

Phó tổng thống Mỹ nhận định một trong những rào cản lớn của tiến trình hòa đàm là Tổng thống Nga cho rằng chưa đến lúc gặp người đồng cấp Ukraine.

Ông Vance khẳng định Tổng thống Trump đã khiến Điện Kremlin "thay đổi lập trường", nỗ lực ngoại giao đang tiến đến giai đoạn "thảo luận về lịch trình và những yếu tố hậu cần để ba lãnh đạo có thể ngồi lại bàn luận chấm dứt xung đột".

Tuy nhiên, ông Vance cũng thừa nhận cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine chỉ có thể diễn ra hiệu quả nếu như Tổng thống Trump gặp riêng Tổng thống Putin trước.

"Không thể chỉ tay vào mặt đối phương và nói: 'Anh sai, tôi đúng'. Sau đó lại mong họ ký vào thỏa thuận hòa bình. Cách duy nhất là xuất hiện một lãnh đạo quyết đoán buộc cả hai bên ngồi lại nói chuyện", ông Vance nói.

Phó tổng thống Vance thêm rằng Washington không muốn tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, mà chỉ sẵn sàng để Ukraine mua vũ khí từ các công ty Mỹ nếu họ tìm được nguồn hỗ trợ tài chính khác.

"Nếu châu Âu muốn đứng ra mua vũ khí từ các nhà sản xuất Mỹ thì chúng tôi đồng ý, nhưng chúng tôi sẽ không tự bỏ tiền túi ra nữa", ông nói.

CNN ngày 9 tháng 8 dẫn nguồn tin Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng ông Zelensky đến bang Alaska dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng nói rằng ông Zelensky "hoàn toàn có khả năng" góp mặt tại sự kiện và Tổng thống Trump "vẫn còn thời gian" để đưa ra quyết định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một loại trái cây không được ăn quá nhiều. (Ảnh: ITN)

Cách ăn trái cây gây hại sức khỏe

GD&TĐ - Mặc dù mỗi loại trái cây sẽ có giá trị dinh dưỡng khác nhau, nhưng cần lưu ý một số loại trái cây không được ăn quá nhiều, nếu không sẽ có hại.