Đừng đùa với hậu Covid

Đừng đùa với hậu Covid

Giới chức Hàn Quốc và chính quyền Seoul đang thực hiện mọi biện pháp có thể, nhằm truy tìm những người liên quan tới các câu lạc bộ đêm tại phố Itaewon (Seoul), trong khoảng thời gian từ 24/4 - 6/5. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 liên quan đến 5 câu lạc bộ đêm và quán bar ở khu giải trí nổi tiếng của Seoul đã tăng lên 86 người, chỉ vài ngày sau khi trường hợp đầu tiên được báo cáo.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong số 86 bệnh nhân, có 63 người từng đến các câu lạc bộ đêm và 23 người khác là thành viên gia đình hoặc người quen của họ. “Chúng tôi đang thực hiện điều tra dịch tễ để tìm hiểu có bao nhiêu người bệnh đã tiếp xúc với họ”, Giám đốc KCDC Jung Eun-kyeong phát biểu trong một cuộc họp.

Ổ dịch khởi phát tại Seoul khi một người đàn ông 29 tuổi được ghi nhận dương tính với Covid-19 vào ngày 6/5, sau khi ghé thăm 5 câu lạc bộ đêm và quán bar ở Itaewon từ đêm ngày 1/5 đến rạng sáng 2/5. Các quan chức y tế Hàn Quốc kêu gọi tất cả những người đến các câu lạc bộ ở Itaewon trong khoảng thời gian trên tự nguyện báo cáo với chính quyền và thực hiện xét nghiệm Covid-19, trong bối cảnh lo ngại rằng dịch bệnh có thể vượt tầm kiểm soát.

Nỗi lo về khả năng dịch bệnh một lần nữa lây lan khắp cả nước trở nên ngày càng sâu sắc khi phần lớn người đến các câu lạc bộ đêm ở độ tuổi 20 - 30. Trong số những ca nhiễm mới này có một y tá, một số sĩ quan quân đội và một nhân viên tại trung tâm chăm sóc khách hàng. Chính quyền Seoul bày tỏ lo ngại rằng, những trường hợp này có thể dẫn đến các ổ dịch mới ở thành phố.

Tuy nhiên, các quan chức đang gặp khó khăn trong việc truy tìm những người từng đến câu lạc bộ đêm tại Itaewon, do khoảng thời gian không được cập nhật chính xác, cũng như sự bất hợp tác từ một số người muốn che giấu danh tính. Phát biểu tại một cuộc họp, Thị trưởng Seoul Park Won-soon cho biết, chính quyền thành phố đã khoanh vùng danh sách gồm 5.517 người được cho là đã đến các câu lạc bộ Itaewon trong thời gian này, nhưng không liên lạc được qua điện thoại với 3.112 người.

“Điều này có nghĩa là 3.112 người cố ý không nhận cuộc gọi của chúng tôi hoặc họ đã viết số điện thoại giả ngay từ đầu. Chúng tôi đã yêu cầu các nhà mạng di động gửi danh sách những người có điện thoại được kết nối với các trạm cơ sở ở Itaewon. Chúng tôi cũng đã yêu cầu Bộ Y tế và Phúc lợi cùng cảnh sát hợp tác”, Thị trưởng Park nói.

Theo truyền thông Hàn Quốc, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các câu lạc bộ, quán bar không được tuân thủ đúng quy định. Những tờ khai y tế được thực hiện nhanh chóng. Không có thêm bất kỳ lời giải thích hay hướng dẫn nào về công tác phòng chống dịch cũng như yêu cầu khách tuân thủ quy định an toàn sức khỏe. Quy tắc phòng dịch duy trì khoảng cách 1 - 2m bên trong quán hoàn toàn bị bỏ qua.

Thậm chí, khi được hỏi về vấn đề phòng dịch, khách trong câu lạc bộ đều biết tường tận nhưng họ không quan tâm. “Làm sao có thể vui vẻ được khi quan tâm đến những vấn đề ấy hả? Dù bị nhiễm cũng không chết đâu, đừng lo lắng”, một cô gái 20 tuổi không đeo khẩu trang cho biết. Mặc dù thông tin về tình trạng lây nhiễm hàng loạt từ bệnh nhân 29 tuổi nói trên đã được đưa tin rầm rộ, song những quán bar nổi tiếng quanh khu vực Itaewon, Gangnam và Đại học Hongik vẫn đông đúc đến kỳ lạ.

Do vậy, trước nguy cơ Covid-19 bùng phát trở lại, đến ngày 9/5, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh hành chính yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán bar, vũ trường và hộp đêm cho đến khi có thông báo mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.