Đừng để tư duy bị méo mó vì quảng cáo: 6 lấy 1 còn... 6

Thay vì hào hứng mua sản phẩm, sau khi xem quảng cáo, khán giả đều tỏ thái độ khó chịu, thậm chí tắt ti vi, tẩy chay sản phẩm.

Đừng để tư duy bị méo mó vì quảng cáo: 6 lấy 1 còn... 6

Mới đây, nhiều phụ huynh đã tỏ ra khác bức xúc với clip quảng cáo của sữa chua Ba Vì. Clip quảng cáo này chỉ vỏn vẹn 19 giây xoay quanh cuộc hội thoại giữa hai cha con về việc sử dụng sữa chua.

Trong clip, cậu bé ngồi đếm 6 hộp sữa chua. Tiếp đó, cha cậu bé có hỏi 6 hộp lấy mất 1 hộp thì còn mấy? Cậu bé liền dõng dạc trả lời bằng 6. Cha cậu bé liền hỏi lại: 6 hộp lấy 1 hộp thì còn mấy, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục khẳng định là 6 bằng cách chỉ tay vào lốc sữa có 6 hộp. Sau đó, clip có thêm đoạn nói về mua một lốc 6 hộp được tặng thêm 1 hộp sữa chua.

Đừng để tư duy bị méo mó vì… quảng cáo! - Ảnh 1

Quảng cáo sữa chua Ba Vì khiến nhiều người bức xúc.

Khi clip được phát trên truyền hình quốc gia, nhiều người tỏ ra khá bức xúc với cách làm của nhà sản xuất bởi khi con trẻ họ đang tập đọc, tập tính, chúng chưa đủ hiểu tư duy của người lớn.

Trên các trang diễn đàn của mạng xã hội, nhiều bà mẹ có con đang tập đọc bức xúc bởi con cái họ học theo clip quảng cáo kia với công thức toán học của sữa chua, nghĩa là 6-1= 6.

Trước đây, dư luận cũng đã từng lên tiếng phản đối hàng loạt quảng cáo trái thuần phong mỹ tục Việt Nam như đoạn quảng cáo sản phẩm Maggi 3 ngọt khi đưa ra hình ảnh anh chồng hủy bỏ buổi hẹn với cô bạn gái để về ăn cơm với vợ. Về đến nhà, người chồng nói: “Phở dài là của người ta, cơm ngon canh ngọt mới là vợ anh”. Nhiều bà vợ trẻ đã tỏ ra bức xúc vì đoạn quảng cáo kia không khác gì khuyến khích các ông chồng có bồ.

Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng gặp rắc rối với việc tham gia quảng cáo “vô lễ” với mẹ chồng tương lai. Trong quảng cáo sản phẩm dầu gội đầu Rejoice, cô vào vai một cô gái có mái tóc đẹp, trong ngày ra mắt nhà bạn trai. Mẹ chồng tương lai nhìn mái tóc của cô gái ngưỡng mộ bèn hỏi bí quyết. Cô gái lập tức trả lời trống không: “À không, chỉ là...”.

Câu trả lời đã gây bức xúc với nhiều phụ huynh khi nghe người trẻ tuổi nói trống không với người lớn, nó trái với văn hóa lễ nghi của người Việt. Clip này sau đó đã phải dừng phát sóng vì không phù hợp với văn hóa.

Gây bức xúc hơn cả là hình ảnh quảng cáo sữa Anlene do người mẫu Thúy Hằng thủ vai chính. Clip gây “bão” với hình ảnh cô con gái 35 tuổi rất thành đạt đang chăm sóc cây cảnh, nhìn mẹ mình leo cầu thang khó khăn.

Tuy nhiên, trong đoạn lời thoại, cô gái nói: “Nghe bác sỹ nói mẹ có nguy cơ loãng xương, mình lo lắm. Nên mình quyết định uống Anlene vì nghe nói Anlene giúp làm giảm nguy cơ loãng xương trong 4 tuần”.

Lời thoại này đã gây bão bởi mọi người thấy cô gái vô cùng ích kỷ, thay vì lo lắng cho người mẹ có nguy cơ loãng xương và mua sữa cho mẹ thì cô gái quyết định... uống sữa một mình. Đoạn clip đã gây làn sóng chỉ trích với những ngôn từ rất nặng như: Phản cảm! Bất hiếu.

Không rõ những ý đồ của các nhà marketing đến đâu khi sử dụng những hình ảnh như vậy để truyền tải thông điệp của mình nhưng trước hết khán giả là những người vừa “hưởng” vừa bực mình.

Nguy hiểm hơn, đối tượng xem quảng cáo hiện nay nhiều nhất chính là trẻ em. Trẻ em luôn dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ được phát trên sóng truyền hình. Nếu hằng ngày các em tiếp xúc với những đoạn quảng cáo phản cảm, vô lý như thế này thì liệu tâm lý và nhận thức của các em có bị ảnh hưởng? Ai sẽ chịu trách nhiệm với những tư duy lệch lạc méo mó?

Theo doisongphapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ