Theo người đứng đầu Nhà Trắng, nếu Nga vẫn là thành viên đầy đủ của G8 trong suốt giai đoạn này, cuộc xung đột vũ trang toàn diện hiện nay ở Ukraine có thể đã hoàn toàn tránh được.
Ông Trump cũng nhấn mạnh, việc thiếu vắng đại diện Nga tại bàn đàm phán ở các hội nghị thượng đỉnh quốc tế quan trọng chỉ làm phức tạp thêm tình hình địa chính trị hiện nay.
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, sự cô lập Nga cản trở việc giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh toàn cầu đòi hỏi đối thoại trực tiếp giữa các cường quốc hàng đầu thế giới.
Thể thức G8 trên thực tế đã chấm dứt tồn tại vào năm 2014, khi 7 quốc gia phương Tây quyết định tẩy chay hội nghị thượng đỉnh Sochi và tổ chức một cuộc họp tại Brussels mà không có sự tham gia của Nga.
Kể từ đó, Nga đã nhiều lần tuyên bố họ không tìm cách quay trở lại nhóm này, mà ưu tiên các nền tảng hợp tác hiệu quả hơn, chẳng hạn như BRICS và G20.