Đức cảnh cáo: Phải ngừng bắn, nếu không Taurus sẽ bay!

GD&TĐ - Chuyên gia phân tích Đức đề xuất, chính quyền Berlin cần ra tối hậu thư cho Nga phải ngừng bắn, nếu không Taurus sẽ bay.

Đức cảnh cáo: Phải ngừng bắn, nếu không Taurus sẽ bay!

Tổng biên tập của Bild, tờ báo bị giới chức Nga gọi là “báo lá cải”, là ông Paul Ronzheimer mới đây đã tuyên bố rằng, đã đến lúc Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz thực hiện lời hứa tranh cử của mình về việc hết sức hỗ trợ chính quyền Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

Theo nhà báo này, ông Merz cần nghiêm túc đưa ra tối hậu thư cho Nga phải ngừng bắn ở Ukraine, nếu không, Berlin sẽ chuyển tên lửa hành trình Taurus của Đức, có tầm bắn xa tới 500km, cho Kiev.

Ronzheimer nhắc lại, vào mùa thu năm 2024, khi vấn đề cung cấp tên lửa hành trình Taurus Kepd 350 được thảo luận tại quốc hội Đức, lãnh đạo CDU Friedrich Merz đã nói rằng, Thủ tướng lúc đó là ông Olaf Scholz nên đưa ra tối hậu thư cho Putin: Hoặc là Nga ngừng ném bom các mục tiêu dân sự, hoặc Đức sẽ cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine.

Ông nói thêm rằng, bản thân Merz sẽ sớm trở thành Thủ tướng Đức (đầu tháng 5 tới) và chỉ số uy tín của ông sẽ được đánh giá trên cơ sở là liệu ông có hành động đúng như những lời hứa trong quá trình tranh cử hay không.

Vị chuyên gia Đức nhận định, niềm hy vọng về việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể đạt được hòa bình nhanh chóng giữa Nga và Ukraine cho đến giờ đã trở nên vô vọng.

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin ngày càng chứng minh rằng ông không sợ những mối đe dọa từ phương Tây và chưa sẵn sàng đàm phán, một khi Nga chưa chiếm được hết những vùng lãnh thổ của Ukraine, mà ông coi là lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập từ tháng 9/2022.

Tổng biên tập tờ Bild nhấn mạnh, để gia tăng thêm áp lực đối với Putin, ông Merz cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đều phải đưa ra tối hậu thư cho nhà lãnh đạo Nga về việc nếu hòa bình không được lập lại, tên lửa Taurus sẽ bay!

“Nếu không chấp nhận đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Trump vào thời hạn chót, sẽ có một đợt viện trợ quân sự lớn cho Ukraine, bao gồm cả việc chuyển giao tên lửa Taurus” - nhà báo giải thích bản chất đề xuất của mình.

Theo nhận định của tờ báo Nga Reporter, tờ báo lá cải của Đức và các chuyên viên của nó có đặc điểm là đánh giá “khá nghiệp dư” về tình hình xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng biên tập tờ Bild hẳn đã quên rằng, Liên bang Nga chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu chính của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, trước những mối đe dọa còn nghiêm trọng hơn nhiều so với loại tên lửa hành trình của Đức.

Có lẽ là ông Paul Ronzheimer tin tưởng rằng, quyết định như vậy của tân Chính phủ Đức (nếu được Quốc hội thông qua), sẽ được phần lớn người dân Cộng hòa Liên bang Đức đồng thuận, bất kể họ sẽ phải đối mặt với mối đe dọa tấn công trả đũa của Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức.

Nhà khoa học hàng đầu Việt Nam, người thầy ươm mầm cho những tài năng trẻ

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức là một trong những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực Vật liệu – Kết cấu Tiên tiến và Composite. Không chỉ nổi bật với các thành tựu nghiên cứu khoa học mang tầm quốc tế, Giáo sư còn được biết đến là người thầy đào tạo nguồn nhân tài cho đất nước. Suốt cuộc đời mình, ông đã dành trọn tâm huyết để phụng sự cho khoa học và nền giáo dục nước nhà.