Đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với học trò

GD&TĐ - Sáng 16/9, Trường THPT Phạm Phú Thứ (Quận 6, TP.HCM) đã tổ chức chương trình ngoại khóa với chuyên đề Đưa âm nhạc dân tộc vào học đường.

Chuyên đề Đưa âm nhạc dân tộc vào học đường được Trường THPT Phạm Phú Thứ tổ chức vào sáng 16/9
Chuyên đề Đưa âm nhạc dân tộc vào học đường được Trường THPT Phạm Phú Thứ tổ chức vào sáng 16/9

Chương trình nhận được sự hỗ trợ phối hợp của Câu lạc bộ Âm nhạc Trúc Mai do NSƯT Ngô Tuyết Mai dẫn dắt. Tại chuyên đề, học sinh của trường đã được lắng nghe những tiết mục được các nghệ sĩ của CLB biểu diễn như Đi cấy, Lý cây đa… 

Bên cạnh thưởng thức những giai điệu dân ca, học sinh được giới thiệu rất cụ thể về nguồn gốc, cách chơi... các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn T’rưng, sáo trúc, đàn cò, đàn tam thập lục… 

Học sinh rất hào khi được trải nghiệm thử tài chơi đàn T’rưng do Nghệ sĩ ưu tú Tuyết Mai hướng dẫn.

Học sinh được NSƯT Tuyết Mai dạy cách chơi đàn T" rưng
Học sinh được NSƯT Tuyết Mai  dạy cách chơi đàn T" rưng

Nhiều em chia sẻ, sau khi tham gia chuyên đề ngoại khóa sẽ ghi danh tham gia CLB Âm nhạc dân tộc của nhà trường để tìm hiểu sâu hơn.

Ngoài ra, học sinh của trường cũng có thể tham quan các nhạc cụ được trưng bày ở trường. Tổ Ngữ văn của nhà trường cũng đã sưu tầm và in thành những cuốn tài liệu giới thiệu về Âm nhạc dân tộc để học sinh tham khảo.

Những cuốn tài liệu được tổ Ngữ văn của trường sưu tầm, biên soạn
Những cuốn tài liệu được tổ Ngữ văn của trường sưu tầm, biên soạn 
Học sinh tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn nguyệt... tại buổi ngoại khóa
Học sinh tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn nguyệt... tại buổi ngoại khóa

Em Kỳ Duyên, lớp 10A14, một trong ba học sinh được tham gia chơi thử đàn T’rưng chia sẻ, đây là lần đầu tiên em được thử chơi loại đàn này, thấy vô cùng thú vị và không quá khó để ghi nhớ các nốt.

Tuy nhiên, để chơi được các bản nhạc thì  phải yêu thích và dành thời gian để tìm hiểu về nó. Em dự định sẽ tham gia CLB Âm nhạc dân tộc của trường để tìm hiểu kĩ hơn.

Học sinh tìm hiểu các nhạc cụ dân tộc tại kệ trưng bày
Học sinh tìm hiểu các nhạc cụ dân tộc tại kệ trưng bày 

Theo lãnh đạo nhà trường, chương trình ngoại khóa về Âm nhạc dân tộc được nhà trường tổ chức thường niên cho học sinh nhằm giới thiệu, giúp các em cơ hội tìm hiểu về loại hình nghệ thuật âm nhạc dân tộc. 

Song song với chương trình ngoại khóa, năm học này trường thành lập CLB Âm nhạc dân tộc để tạo sân chơi, môi trường cho những học sinh muốn tìm hiểu âm nhạc dân tộc, yêu thích loại hình này cũng như phát triển những học sinh có sở trường tham gia.

Từ đó giúp các em hiểu sâu hơn về âm nhạc dân tộc, khơi gợi niềm yêu thích cũng như gìn giữ và lan tỏa. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.