Du lịch hè ảnh hưởng do năm học kéo dài

Du lịch hè ảnh hưởng do năm học kéo dài

Du lịch hè ảnh hưởng do thời gian học của học sinh

Thị trường du lịch Việt Nam bắt đầu hoạt động trở lại. Kích cầu thị trường du lịch nội địa thời điểm này được xem là giải pháp hữu hiệu giúp ngành du lịch sớm phục hồi. Thực hiện các gói kích cầu để “Người Việt Nam du lịch Việt Nam” đang là ưu tiên số 1, theo đó các doanh nghiệp đã tung ra các tour du lịch với mức giá giảm mạnh để thu hút khách hàng.

Cụ thể, Saigon Tourist triển khai tung ra các gói sản phẩm kích cầu với mức giảm trung bình 30-50%, tập trung vào các địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn…Các combo cao cấp với các hãng hàng không, nghỉ dưỡng từ 3 đến 4 ngày tại các khách sạn, resort 5 sao giảm từ 20% đến 50% so với giá thường.

Vietravel cũng tung tour trọn gói cho khách gia đình và các gói dịch vụ vé máy bay, khách sạn dành riêng cho đối tượng khách hàng trẻ. Hãng này cũng cho biết sẽ còn có nhiều ưu đãi và giảm giá mạnh cho các đối tượng du lịch trong thời gian tới.

Hay như hãng Sunvina cũng tung ra vô số các gói khuyến mại cực hấp dẫn ưu tiên du lịch nội địa như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc chỉ với mức giá bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nhiều đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành khác cũng có các mức giá hấp dẫn cho du khách. Thậm chí, nhiều giá vé máy bay và phòng khách sạn tiêu chuẩn 4 sao trong 3 ngày 2 đêm cũng có giá thấp chưa từng có.

Không chỉ các công ty lữ hành, các hãng hàng không trong nước cũng liên tiếp tung khuyến mại “khủng”, một số chuyến khứ hồi nội địa thậm chí có giá chưa đến 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng từ Tết Nguyên Đán, kế hoạch nghỉ dưỡng của nhiều gia đình đã thay đổi. Đặc biệt, lịch học của học sinh được điều chỉnh, thời gian nghỉ hè ngắn nên hầu hết các phương án đi chơi đều được tính toán lại. Cũng chính vì điều này mà nhiều đơn vị kinh doanh du lịch đều lo lắng khi doanh số sụt giảm so với các năm trước.

Chị Nguyễn Thúy Hiền – nhân viên khai thác hãng Sunvina cho biết: “Mọi năm, thời điểm sau Tết, chúng tôi đã phải làm việc cật lực để phục vụ du khách, nhất là những tháng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8. Khách hàng muốn đi du lịch trong thời điểm này cũng sẽ đặt mua từ trước đó. Năm nay, sau thời gian dài “ế ẩm” do dịch COVID-19, tình hình cũng chưa khả quan hơn khi các khách hàng thân thiết cũng tạm hoãn du lịch do các con vẫn phải đi học”.

Thắt chặt chi tiêu bằng hình thức vui chơi khác

Không chỉ có thời gian học của các con ảnh hưởng đến tâm lý du khách mà cũng do tình hình kinh tế sau dịch khiến nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu. Vì vậy, nghỉ dưỡng được coi là “xa xỉ” trong thời điểm khó khăn này.

Chị Phạm Hoàng Giang, giáo viên Tiểu học ở Hà Nội cho biết: “Hàng năm, cứ đến hè, gia đình tôi sẽ tổ chức cho các con đi chơi khoảng 2 lần trong thời điểm nghỉ hè. Tuy nhiên, năm nay do đã nghỉ dài để tránh dịch, các cháu vẫn phải đi học trong thời điểm hè, bản thân là giáo viên cũng phải đi dạy nên chúng tôi không ưu tiên đi chơi nữa, mà thay vào đó là chọn các gói học bơi trong thời gian nghỉ ngắn để chuẩn bị cho năm học mới”.

Anh Nghiêm Xuân Vũ (Ba Đình, HN) chia sẻ: “Hàng năm, dù có vất vả nhưng đến hè, tôi đều cho các con đi du lịch. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng lớn của dịch, kinh doanh khó khăn và giảm thu nhập nên việc đi chơi xa sẽ không được thực hiện. Thay vào đó, thời điểm nghỉ hè nắng nóng đỉnh điểm nên có lẽ, cho con ở nhà sẽ an toàn hơn với các cháu”.

Việc đánh vào tâm lý du khách thích dịch chuyển sau thời gian dài giãn cách xã hội có lẽ phù hợp với những người độc thân hơn. Bởi hầu hết du lịch gia đình sẽ không đông khách như các năm trước do thời gian học thay đổi, cũng như mức thu nhập thấp hơn các năm trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

GD&TĐ - Ukraine tăng viện, quyết tử ở Kupiansk, để tranh thủ thời gian xây dựng tuyến phòng thủ ở các hướng khác, nhưng rất có thể họ sẽ nướng quân vô ích.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.