Bộ GD&ĐT hỗ trợ Đại học Đà Nẵng 200 triệu đồng khắc phục hậu quả sau bão lũ

GD&TĐ - Ngày 5/11, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại ĐH Đà Nẵng.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác trao tiền hỗ trợ Đại học Đà Nẵng khắc phục hậu quả lũ lụt.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác trao tiền hỗ trợ Đại học Đà Nẵng khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra nắm tình hình thực tế ứng phó, khắc phục hậu quả sau mưa lũ của các cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Đà Nẵng và trao quà hỗ trợ.

Hỗ trợ đúng và kịp thời

Theo số liệu tổng hợp nhanh từ phòng Công tác sinh viên của các trường đại học thành viên, đơn vị đào tạo của Đại học Đà Nẵng, có hơn 800 sinh viên bị ảnh hưởng, có gia đình chịu thiệt hại bởi mưa lũ.

TS Huỳnh Minh Sơn, Phó trưởng ban phụ trách Ban Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông cho biết: "Các trường đại học đã chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn như vận động sinh viên ở trọ tại các vùng thấp trũng di chuyển vào ký túc xá hoặc di chuyển đến điểm tạm trú an toàn. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng sinh viên ở trọ bị ngập sâu dẫn đến hư hỏng tài sản, đồ dùng cá nhân, quần áo, sách vở, thiết bị học tập và phương tiện đi lại".

thu-truong-bo-gddt-pham-ngoc-thuong.jpg
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý Đại học Đà Nẵng có các giải pháp huy động nguồn lực cùng xã hội hỗ trợ sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Qua khảo sát nắm thông tin sinh viên có ở các vùng như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng (khu vực Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thượng Đức, Hà Nha...) bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, gia súc, gia cầm, ruộng lúa, hoa màu... Đặc biệt, đối với các sinh viên có gia đình là hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ như nuôi tôm, cá lồng/bè từ nguồn vốn vay các ngân hàng chính sách ở địa phương bị thiệt hại nặng nề, mất phương tiện sinh kế, ảnh hưởng lâu dài đến đời sống, kinh tế. Một số trường hợp báo cáo gia đình không có khả năng đóng học phí, mong được nhà trường và các cấp xem xét, hỗ trợ.

Báo cáo với Đoàn công tác, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết: "Trên cơ sở thống kê nhanh từ sinh viên, Đại học Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường đại học thành viên khẩn trương kiểm tra, xác minh từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể để có những phương án hỗ trợ phù hợp. Quan điểm là hỗ trợ đúng và kịp thời, đồng thời với động viên trước mắt, phải tính đến phương án hỗ trợ lâu dài như ưu tiên trong xét học bổng; khoanh nợ, giãn thu học phí....".

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, đối với sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, việc hỗ trợ kịp thời là rất quan trọng. Nhưng thầy cô, các tổ chức Đoàn - thanh niên cần chú trọng đến tâm lý của các em trong quá trình học tập để động viên và hỗ trợ lâu dài vì khi nguồn thu nhập của gia đình bị ảnh hưởng xấu sẽ tác động lớn đến sinh viên. Nhà trường cần kịp thời quan tâm, có các giải pháp huy động nguồn lực cùng xã hội hỗ trợ, đồng hành giúp các em yên tâm học tập.

Chủ động phương án 4 tại chỗ trong phòng - chống và khắc phục sau bão

Đại học Đà Nẵng luôn theo sát, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, công điện của chính quyền các địa phương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng và các sở, ngành triển khai công tác chủ động ứng phó với thiên tai, khắc phục thiệt hại do mưa lũ; thông báo, cập nhật thời tiết đến viên chức, giảng viên và sinh viên.

Nhờ vậy tuy tình hình thiên tai trong thời gian qua diễn biến phức tạp, nhưng tiến độ dạy - học, sinh hoạt và an toàn, sức khỏe của sinh viên cũng như cán bộ, giảng viên, người lao động của Đại học Đà Nẵng tiếp tục được duy trì, ổn định. Việc giảng dạy vẫn được đảm bảo với các hình thức chủ động, linh hoạt trực tuyến/kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Tài sản, thiết bị, hạ tầng phục vụ dạy – học, nghiên cứu và cơ sở vật chất được chủ động che chắn, kê cao, bảo vệ từ trước và trong thời gian chịu mưa lũ nên đã giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa.

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng và các trường, đơn vị phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện tại chỗ để tham gia khắc phục hậu quả của mưa lũ, vệ sinh môi trường, giảng đường, ký túc xá... Ngay sau đợt mưa lũ, các đội hình tình nguyện của sinh viên đã ra quân đến các vùng bị ngập, chia sẻ cùng người dân địa phương dọn vệ sinh trường học, khơi thông cống rãnh, thu gom rác, bùn đất khôi phục môi trường học tập, sinh hoạt.

img-9384tt-1-1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, đánh giá cao tập thể lãnh đạo, đội ngũ viên chức, nhà giáo, người lao động và sinh viên của Đại học Đà Nẵng và các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thích ứng trong phòng, chống thiên tai. Nhờ vậy, đã giảm thiểu mức độ ảnh hưởng, tác động của mưa lũ, đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn, sức khỏe của thầy và trò, bảo vệ tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất và tiến độ học tập linh hoạt, hiệu quả.

Thứ trưởng cho biết, ngành GD&ĐT luôn quan tâm, sâu sát, chia sẻ, đồng hành cùng ngành GD&ĐT các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng cũng như Đại học Đà Nẵng trong công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Đánh giá cao Đại học Đà Nẵng đã tích cực huy động các nguồn học bổng, trong đó có sự ủng hộ quý báu của doanh nghiệp dành cho sinh viên, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, hoạt động quyên góp, ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn do bão lũ được ngành GD&ĐT phát động sâu rộng cùng với cả nước thể hiện truyền thống, tinh thần tương thân, tương ái, tình người và nghĩa đồng bào.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao tượng trưng số tiền ủng hộ 200 triệu đồng của ngành GD&ĐT cho Đại học Đà Nẵng, qua đó góp phần đồng hành, hỗ trợ, khắc phục hậu quả, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng gợi mở, đề xuất các trường, đơn vị có thêm nhiều hình thức hỗ trợ kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng hoàn cảnh, đối tượng trên tinh thần không để sinh viên nào phải dừng học do hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai. Nhu cầu được hỗ trợ là rất lớn nên vừa cần sự chung tay của toàn ngành, nhà trường và xã hội, vừa cần để nguồn hỗ trợ đến đúng người, đúng địa chỉ, công khai, minh bạch, nhất là đối với sinh viên hay sinh viên có gia đình đặc biệt khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm 2025, Hảo Hảo kỉ niệm 25 đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam.

Từ hạt lúa mì đến gói mì quốc dân

GD&TĐ - Từ những hạt lúa mì vàng óng đến từng gói Hảo Hảo thơm ngon trên bàn ăn, Acecook Việt Nam đã viết nên hành trình gần ba thập kỷ đầy tâm huyết.

Chính sách visa mới thúc đẩy du học Hàn Quốc.

Hàn Quốc đạt 300 nghìn sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Hàn Quốc đạt 300 nghìn sinh viên quốc tế trước 2 năm so với kế hoạch ban đầu, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược trở thành điểm đến giáo dục hàng đầu tại châu Á.