Lợi đủ đường
Giữa những tranh cãi qua lại về việc Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, điều đáng lưu ý là các nhà sản xuất vũ khí Mỹ là bên hưởng lợi chính từ "dòng vũ khí liên tục" đến Ukraine và trên toàn thế giới, nhà phân tích địa chính trị Brian Berletic nói với Sputnik.
Nhà phân tích chỉ ra rằng: "Ngân sách quốc phòng của Mỹ sẽ đạt mức chưa từng có là 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2026, số tiền này không biến mất vào một hố đen, mà sẽ chảy vào tài khoản của các tập đoàn sản xuất vũ khí khổng lồ trị giá hàng tỷ đô la, mang lại cho họ sự giàu có và ảnh hưởng lớn hơn đối với chính sách đối ngoại của Mỹ".
Berletic cho biết, giới hoạch định chính sách đối ngoại tại Washington có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy việc buộc châu Âu phải trả tiền cung cấp vũ khí cho Ukraine và sử dụng chiêu trò đánh lạc hướng và lừa dối để "mua thời gian và không gian để tiếp tục leo thang".
Chuyên gia quân sự Nga Alexander Stepanov đồng tình và chỉ ra rằng "các cơ chế pháp lý cụ thể" đã được tạo ra cho phép Mỹ "tự tách mình khỏi việc sử dụng" vũ khí có độ chính xác cao trong tương lai "bằng cách chuyển giao chúng, trong khuôn khổ các nghĩa vụ hợp đồng và trên cơ sở thương mại, cho các khách hàng châu Âu", những người sau đó có thể cung cấp chúng cho Ukraine.
Nhà sản xuất của Tomahawk đang háo hức sử dụng mạng lưới vận động hành lang rộng lớn của mình để thanh lý số tên lửa Tomahawk "lỗi thời" bằng cách bán chúng cho các nước châu Âu, sau đó bổ sung vào kho dự trữ của Mỹ.
Theo giới quan sát, "không phải ngẫu nhiên" mà hãng sản xuất xe quân sự khổng lồ Oshkosh của Mỹ có kế hoạch chuyển giao tên lửa đẩy X-Mav tương thích với Tomahawk mới tới châu Âu, nơi các cơ sở sản xuất đã được chuẩn bị xong.
"Toàn bộ quá trình này là một quá trình kinh doanh, được bảo vệ bởi các quá trình chính trị nhằm đạt được các mục tiêu địa kinh tế quan trọng, bao gồm cả việc ràng buộc châu Âu với các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ thông qua NATO", học giả Stepanov nói.
Chuyên gia này tóm tắt: "Có một đường lối chung rõ ràng: giành lại toàn bộ ảnh hưởng ở những lĩnh vực quan tâm ưu tiên, nơi có cơ sở tài nguyên, hậu cần và thị trường cần được kiểm soát".
Không mang lại hòa bình
Moskva cảnh báo Tomahawk sẽ không giúp chấm dứt xung đột Ukraine, giữa tin đồn Lầu Năm Góc sẵn sàng đưa vũ khí này vào danh sách viện trợ cho Ukraine.
"Thực tế cho thấy, việc quân sự hóa và cung cấp vũ khí sẽ không mang lại giải pháp hòa bình. Hành động như vậy còn trái với những cam kết tranh cử của chính quyền Mỹ đương nhiệm", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1 tháng 11 trả lời họp báo, đề cập thông tin trên đài CNN rằng Lầu Năm Góc đã sẵn sàng chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.
Bà Zakharova đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu (EU), cho rằng các nước này "chỉ biết đầu tư thêm tiền cho Kiev" để kéo dài chiến sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine "đang tiến hành các hành động khủng bố" nhắm vào công dân Nga, "những người mà họ biết rõ là dân thường nhưng vẫn tấn công".
Truyền thông Mỹ hôm 31 tháng 10 dẫn ba nguồn tin quan chức Mỹ và châu Âu tiết lộ Lầu Năm Góc đã thông báo với Nhà Trắng rằng kế hoạch viện trợ Tomahawk sẽ không ảnh hưởng đến kho vũ khí quốc gia. Bộ Chiến tranh Mỹ vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ Tổng thống Donald Trump.
Tomahawk là loại tên lửa có tầm bắn khoảng 1.600 km đến 2.500km, thường được phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm, về lý thuyết đủ khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.
Kiev mong muốn sở hữu loại vũ khí này để tăng cường năng lực răn đe, cho rằng sự xuất hiện của Tomahawk có thể buộc Moskva đàm phán hòa bình thực chất.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump hồi tháng 10 không ủng hộ viện trợ Tomahawk cho Ukraine, nhấn mạnh Mỹ "không muốn cho đi những vũ khí cần thiết để tự bảo vệ đất nước". Một số quan chức châu Âu cho rằng đánh giá mới từ Lầu Năm Góc đã xóa bỏ mọi lý do khiến ông Trump do dự.
Tổng thống Trump từng tuyên bố mong muốn làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, song các cuộc tiếp xúc cấp cao trong năm nay, bao gồm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska và các cuộc đàm phán tại Istanbul, đều chưa đạt được đột phá.
Tuần trước, ông ông Trump đã hoãn kế hoạch gặp ông Putin tại Budapest và ban hành thêm các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ của Nga. Trong khi đó, Ukraine khẳng định sẽ mở rộng khả năng tấn công tầm xa trước cuối năm nay để "kết thúc chiến sự với những điều kiện công bằng" cho Kiev.