Dự kiến thêm 100 trường công lập đạt chuẩn trong năm nay

GD&TĐ - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đây là mục tiêu Hà Nội dự kiến thực hiện trong năm 2017. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại buổi làm việc của Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ với Hà Nội sáng 29/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng trong kỳ thi học sinh giỏi THPT các môn văn hoá cấp Quốc gia.

Thành phố đã phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh Quốc tại Trường THPT Chu Văn An”.

Dự kiến năm 2017, toàn Thành phố sẽ thực hiện tăng thêm 100 trường công lập đạt chuẩn nâng tổng số lên 1.222/2.119 trường, bằng 57,7%. Đến nay, Hà Nội đã kiểm tra, rà soát toàn bộ 228 điểm quy hoạch trường học các cấp trên địa bàn để xây dựng kế hoạch đầu tư trong các năm tới.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ