New Zealand điều chỉnh lịch mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Chính phủ New Zealand mới đây thông báo sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin thị thực từ tháng 8, sớm hơn 2 tháng so với quy định mở cửa biên giới đầu năm 2022.

New Zealand là một trong những điểm đến du học được yêu thích nhất.
New Zealand là một trong những điểm đến du học được yêu thích nhất.

Trước đó, theo quy định, từ tháng 4/2022, New Zealand đón khoảng 2.000 sinh viên quốc tế theo chương trình đặc cách của chính phủ và những học sinh, sinh viên còn thời hạn visa. Sinh viên chưa có thị thực sẽ đợi xét vào tháng 10.

Bộ trưởng Giáo dục New Zealand, Chris Hipkins, cho biết, sự thay đổi này đánh dấu “cột mốc quan trọng” cho các trường đại học New Zealand. Từ bây giờ, các trường sẽ phải khẩn trương trang bị cơ sở vật chất, điều kiện học tập để đón sinh viên quốc tế trở lại sau 2 năm dịch Covid-19.

Ông Chris Whelan, Giám đốc Cơ quan đại diện Các trường đại học New Zealand, nhận định, đối với sinh viên quốc tế, quy định mới đã xoa dịu nỗi lo sau 2 năm học trực tuyến. Sinh viên có thể yên tâm sẽ trở lại New Zealand vào đầu năm học 2023 nếu việc xin thị thực diễn ra suôn sẻ.

Theo ông Whelan, số lượng tuyển sinh sinh viên quốc tế tại New Zealand đã giảm khoảng 30% so với thời điểm trước Covid-19. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh như Mỹ, Anh, Canada, Australia đã chào đón sinh viên quốc tế trở lại học tập.

“Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm để phục hồi lĩnh vực giáo dục quốc tế. Nhưng chúng tôi tin rằng, New Zealand vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với sinh viên nước ngoài”, ông Whelan bày tỏ.

Theo THE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ