5 cô gái Việt học ở Mỹ - người đỗ thủ khoa, kẻ nhận học bổng tiến sĩ

Nguyễn Thị Hồng Ngọc là thủ khoa Dược. Võ Tường An phải "đắn đo" lựa chọn giữa Harvard, Stanford hay Yale. Nguyễn Thị Sao Ly thì được cấp học bổng tiến sĩ từ 8 trường danh tiếng.

5 cô gái Việt học ở Mỹ - người đỗ thủ khoa, kẻ nhận học bổng tiến sĩ
Nguyễn Thị Hồng Ngọc (27 tuổi, Bình Định) là thủ khoa khóa Dược đầu tiên của Đại học Dược Tyler (UT Tyler College of Pharmacy, Mỹ) theo Tyler Morning Telegraph. Cô đại diện sinh viên toàn trường phát biểu trong lễ tốt nghiệp ngày 3/5 vừa qua.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc (27 tuổi, Bình Định) là thủ khoa khóa Dược đầu tiên của Đại học Dược Tyler (UT Tyler College of Pharmacy, Mỹ) theo Tyler Morning Telegraph. Cô đại diện sinh viên toàn trường phát biểu trong lễ tốt nghiệp ngày 3/5 vừa qua. 
Theo Báo Bình Định, sau khi tốt nghiệp, Ngọc vượt qua kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú vào Bệnh viện Methodist Dallas Medical Center ở thành phố Dallas, bang Texas. Cô hiện phục vụ trong chương trình vừa làm, vừa nghiên cứu chuyên ngành trong 2 năm. Ngọc tư vấn về thuốc cho bác sĩ, giúp bệnh nhân hiểu về bệnh và các loại thuốc đang sử dụng. Trong vài năm tới, cô gái quê Bình Định nói sẽ liên lạc với một số trường đại học ở Việt Nam để có cơ hội về nước giảng dạy.

Theo Báo Bình Định, sau khi tốt nghiệp, Ngọc vượt qua kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú vào Bệnh viện Methodist Dallas Medical Center ở thành phố Dallas, bang Texas. Cô hiện phục vụ trong chương trình vừa làm, vừa nghiên cứu chuyên ngành trong 2 năm.

Ngọc tư vấn về thuốc cho bác sĩ, giúp bệnh nhân hiểu về bệnh và các loại thuốc đang sử dụng. Trong vài năm tới, cô gái quê Bình Định nói sẽ  liên lạc với một số trường đại học ở Việt Nam để có cơ hội về nước giảng dạy.  

Năm 2017, Nguyễn Thị Sao Ly (26 tuổi, Đà Nẵng) được cấp học bổng tiến sĩ từ 8 trường danh tiếng của Mỹ gồm MIT, Johns Hopkins, Cornell University, University of California San Diego, University of Chicago, Rice University, University of Texas Southwestern và Baylor University. Ly chọn Johns Hopkins - top 5 trường Y tốt nhất thế giới - với mức học bổng toàn phần 410.000 đôla cho 5 năm học. Tại đây, cô học ngành Hoá Sinh học Tế bào và Phân tử.

Năm 2017, Nguyễn Thị Sao Ly (26 tuổi, Đà Nẵng) được cấp học bổng tiến sĩ từ 8 trường danh tiếng của Mỹ gồm MIT, Johns Hopkins, Cornell University, University of California San Diego, University of Chicago, Rice University, University of Texas Southwestern và Baylor University. Ly chọn Johns Hopkins - top 5 trường Y tốt nhất thế giới - với mức học bổng toàn phần 410.000 đôla cho 5 năm học.

Tại đây, cô học ngành Hoá Sinh học Tế bào và Phân tử. 

Trước khi học lên tiến sĩ, Ly tốt nghiệp ngành Sinh học và Y tiến hoá tại University of California Los Angeles (UCLA) với thành tích nằm trong top 5% xuất sắc của trường. Cô có công trình nghiên cứu về thuốc có khả năng thuyên giảm những bệnh liên quan rối loạn hình thành mạch máu, trong đó có bệnh mù, ung thư và di căn. 9X cũng từng giành giải thưởng thuyết trình nghiên cứu tại Hội nghị GTCbio Drug Discovery được tổ chức tại Mỹ vào năm 2015.

 Trước khi học lên tiến sĩ, Ly tốt nghiệp ngành Sinh học và Y tiến hoá tại University of California Los Angeles (UCLA) với thành tích nằm trong top 5% xuất sắc của trường. Cô có công trình nghiên cứu về thuốc có khả năng thuyên giảm những bệnh liên quan rối loạn hình thành mạch máu, trong đó có bệnh mù, ung thư và di căn.

9X cũng từng giành giải thưởng thuyết trình nghiên cứu tại Hội nghị GTCbio Drug Discovery được tổ chức tại Mỹ vào năm 2015.

Nguyễn Lê Hoài Anh (20 tuổi, Lào Cai) giành học bổng toàn phần 288.000 đôla của Đại học Stanford, Mỹ cho 4 năm học. Theo bảng xếp hạng QS World University hiện nay, Stanford đứng top 2 trường đại học tốt nhất thế giới. Ngôi trường này cũng nổi tiếng với tỷ lệ chấp nhận sinh viên thấp nhất nước Mỹ.

Nguyễn Lê Hoài Anh (20 tuổi, Lào Cai) giành học bổng toàn phần 288.000 đôla của Đại học Stanford, Mỹ cho 4 năm học.

Theo bảng xếp hạng QS World University hiện nay, Stanford đứng top 2 trường đại học tốt nhất thế giới. Ngôi trường này cũng nổi tiếng với tỷ lệ chấp nhận sinh viên thấp nhất nước Mỹ. 

Khi còn là học sinh THPT chuyên Lào Cai, Hoài Anh đạt nhiều thành tích ấn tượng. Nữ sinh nằm trong số 5 đại diện Việt Nam tham dự chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á (SEAYLP) tại Mỹ năm 2015. Cô đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, huy chương vàng Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp quốc gia, huy chương bạc Tài năng tiếng Anh cấp quốc gia… Hoài Anh đạt 8.0 IELTS lần đầu thi vào năm lớp 11. 9X cũng sáng lập dự án hỗ trợ trẻ em vùng cao và bảo vệ môi trường.

 Khi còn là học sinh THPT chuyên Lào Cai, Hoài Anh đạt nhiều thành tích ấn tượng. Nữ sinh nằm trong số 5 đại diện Việt Nam tham dự chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á (SEAYLP) tại Mỹ năm 2015.

Cô đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, huy chương vàng Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp quốc gia, huy chương bạc Tài năng tiếng Anh cấp quốc gia…

Hoài Anh đạt 8.0 IELTS lần đầu thi vào năm lớp 11. 9X cũng sáng lập dự án hỗ trợ trẻ em vùng cao và bảo vệ môi trường.

Sau khi tốt nghiệp THPT John Bapst Memorial (Mỹ), Võ Tường An (21 tuổi, Quảng Ngãi) giành học bổng từ 12 trường đại học tại nước này. Trong đó, Đại học Harvard cấp học bổng toàn phần 63.900 đôla/năm, Đại học Stanford 66.699 đôla/năm, Đại học Yale 68.230 đôla/năm. Cuối cùng, 9X chọn Stanford.
Sau khi tốt nghiệp THPT John Bapst Memorial (Mỹ), Võ Tường An (21 tuổi, Quảng Ngãi) giành học bổng từ 12 trường đại học tại nước này. Trong đó, Đại học Harvard cấp học bổng toàn phần 63.900 đôla/năm, Đại học Stanford 66.699 đôla/năm, Đại học Yale 68.230 đôla/năm. Cuối cùng, 9X chọn Stanford. 
Năm 2014, An trở thành "học giả trẻ toàn cầu" tại Đại học Yale (Yale Young Global Scholars) chuyên đề An ninh và Quan hệ quốc tế. Một năm sau, cô cùng 5 người bạn sáng lập tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ về học tập cho học sinh ở những nơi khó khăn, chủ yếu ở Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc và Texas. Nữ sinh Quảng Ngãi cũng là nhà đồng sáng lập cộng đồng trẻ Viet Youth Service.

 Năm 2014, An trở thành "học giả trẻ toàn cầu" tại Đại học Yale (Yale Young Global Scholars) chuyên đề An ninh và Quan hệ quốc tế.

Một năm sau, cô cùng 5 người bạn sáng lập tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ về học tập cho học sinh ở những nơi khó khăn, chủ yếu ở Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc và Texas.

Nữ sinh Quảng Ngãi cũng là nhà đồng sáng lập cộng đồng trẻ Viet Youth Service.

Năm 2018, Vũ Nam Phương (25 tuổi, TP.HCM) tốt nghiệp loại xuất sắc ngành học về Chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan y học phóng xạ tại UT MD Anderson Cancer Center - trung tâm nghiên cứu và trị liệu ung thư hàng đầu thế giới nằm ở bang Texas. Khi còn học trong trường, cô là thành viên Hội sinh viên ưu tú Phi Theta Kappa, nhận giấy khen của trường cho sinh viên có điểm GPA trung bình trên 3.7.

Năm 2018, Vũ Nam Phương (25 tuổi, TP.HCM) tốt nghiệp loại xuất sắc ngành học về Chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan y học phóng xạ tại UT MD Anderson Cancer Center - trung tâm nghiên cứu và trị liệu ung thư hàng đầu thế giới nằm ở bang Texas.

Khi còn học trong trường, cô là thành viên Hội sinh viên ưu tú Phi Theta Kappa, nhận giấy khen của trường cho sinh viên có điểm GPA trung bình trên 3.7. 

Sau khi tốt nghiệp, Phương thực tập tại Bệnh viện Houston Methodist. Bên cạnh đó, cô làm việc bán thời gian tại khoa Hình ảnh phóng xạ, Bệnh viện UT MD Anderson. Sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng đẹp và chiều cao 1,78 m, Phương đăng quang hoa khôi Du học sinh Việt cách đây 4 năm.

Sau khi tốt nghiệp, Phương thực tập tại Bệnh viện Houston Methodist. Bên cạnh đó, cô làm việc bán thời gian tại khoa Hình ảnh phóng xạ, Bệnh viện UT MD Anderson.

Sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng đẹp và chiều cao 1,78 m, Phương đăng quang hoa khôi Du học sinh Việt cách đây 4 năm. 

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ