Không xem quốc tế hóa là đặc quyền của một nhóm sinh viên, Viện Quốc tế - Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa trải nghiệm quốc tế trở thành một phần trong hành trình học tập của mọi người học.
Sinh viên làm trung tâm trong mọi hoạt động
Trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học ngày càng trở thành xu hướng tất yếu, nhiều trường vẫn xem đây là "sân chơi" dành riêng cho một nhóm nhỏ sinh viên có thành tích xuất sắc hoặc điều kiện tài chính tốt.
Viện Quốc tế HUIT lựa chọn hướng đi khác, khi xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm quốc tế đa dạng, đi kèm lộ trình tài chính rõ ràng để bất kỳ sinh viên nào cũng có thể tiếp cận.
Đến nay, khoảng 60% sinh viên của Viện tham gia ít nhất một chương trình học tập, giao lưu hoặc trải nghiệm ở nước ngoài. Trên nền tảng đó, Viện đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, 100% sinh viên sẽ có cơ hội ra nước ngoài ít nhất một lần trong quá trình học tập.
"Tại Viện Quốc tế HUIT, chúng tôi luôn lấy sinh viên làm trung tâm của mọi hoạt động đào tạo. Mỗi chương trình học, mỗi cơ hội hợp tác quốc tế đều được xây dựng với mục tiêu giúp sinh viên phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập và tự tin khẳng định bản thân trong môi trường toàn cầu", TS Hồ Thanh Trí - Viện trưởng Viện Quốc tế HUIT cho biết.
Theo TS Trí, kết quả trên được tạo nên từ việc triển khai đồng bộ nhiều chương trình như Hành trình Đỏ, Immersion Camp và Trại Đông Hải Nam, qua đó từng bước mở rộng cơ hội học tập, giao lưu và trải nghiệm quốc tế cho sinh viên.
Hành trình Đỏ: Mở rộng cơ hội trở thành đại biểu thanh niên quốc tế
Một trong những chương trình tiêu biểu của Viện là Hành trình Đỏ - hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế được tổ chức nhiều đợt trong năm, tạo điều kiện để ngày càng nhiều sinh viên HUIT có cơ hội trở thành đại biểu thanh niên, tham gia các hoạt động học thuật, văn hóa và giao lưu tại Trung Quốc.
Không chỉ dừng lại ở việc tham quan và trải nghiệm, chương trình còn là dịp để sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế và tích lũy những trải nghiệm thực tế làm hành trang cho quá trình học tập cũng như định hướng nghề nghiệp sau này.
Trong năm học 2025-2026, chương trình đã tổ chức 2 đợt, thu hút 25 sinh viên HUIT tham gia với vai trò đại biểu thanh niên, góp phần mở rộng quy mô và sức lan tỏa của Hành trình Đỏ trong cộng đồng sinh viên toàn Viện.
Immersion Camp: Hai kỳ trải nghiệm quốc tế mỗi năm học
Đối với sinh viên theo học chương trình liên kết với Đại học Shinawatra (Thái Lan), Immersion Camp là một trong những hoạt động được mong chờ nhất mỗi năm học.
Chương trình được tổ chức hai đợt, mỗi đợt kéo dài khoảng hai tuần, với sự hỗ trợ kinh phí từ phía Viện nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho sinh viên và gia đình.
Trong thời gian tham gia Immersion Camp, sinh viên được học tập trực tiếp cùng giảng viên quốc tế, tham quan, tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp sở tại và trải nghiệm văn hóa Thái Lan.
Đây là cơ hội để sinh viên vừa củng cố kiến thức chuyên môn, vừa rèn luyện ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa.
Trại Đông Hải Nam: Đưa ngôn ngữ ra khỏi lớp học
Với những sinh viên yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa, Trại Đông tổ chức tại Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh (cơ sở Hải Nam) là một hành trình đáng nhớ.
Kéo dài 14 ngày, chương trình kết hợp việc học tiếng Trung chuyên sâu với hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như trà đạo, thư pháp và nghệ thuật cắt giấy.
Cách tiếp cận "học đi đôi với trải nghiệm" giúp sinh viên không chỉ nâng cao năng lực ngôn ngữ mà còn hiểu sâu hơn về văn hóa, con người của quốc gia mà mình đang theo học ngôn ngữ - điều khó có thể có được nếu chỉ học trong khuôn khổ lớp học truyền thống.
Học bổng mở rộng, giảm rào cản tài chính
Tài chính từ lâu vẫn là rào cản lớn nhất khiến nhiều sinh viên e ngại tham gia các chương trình quốc tế.
Nhằm giải quyết bài toán này, năm 2026 Viện Quốc tế HUIT triển khai đồng loạt nhiều chính sách học bổng với mức hỗ trợ từ 70% đến 100% học phí, đồng thời áp dụng cơ chế quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (như IELTS, TOEFL, HSK...) phục vụ công tác xét tuyển.
Chính sách này được xem là bước đi thiết thực nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế cho nhiều đối tượng sinh viên hơn, thay vì chỉ giới hạn ở nhóm có điều kiện kinh tế tốt hoặc thành tích học tập xuất sắc.
Song song với các chương trình trải nghiệm ngắn hạn, Viện Quốc tế HUIT còn chú trọng xây dựng một hệ sinh thái đào tạo quốc tế bài bản thông qua việc hợp tác với các trường đại học tại Trung Quốc và Thái Lan theo mô hình liên kết đào tạo 2+2 và 3+0.
Đáng chú ý, Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh (BLCU) dành tỷ lệ học bổng 20:1 cho sinh viên HUIT đủ điều kiện, đây là một con số cho thấy mức độ tin tưởng và cam kết hợp tác lâu dài giữa hai bên.
Thay vì xem quốc tế hóa là những chương trình dành cho số ít, Viện Quốc tế HUIT lựa chọn cách tiếp cận đưa trải nghiệm quốc tế trở thành một phần trong hành trình học tập của sinh viên.
Từ các chương trình giao lưu, học tập ngắn hạn đến mô hình liên kết đào tạo và chính sách học bổng, mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu mở rộng cơ hội hội nhập cho người học.
Với định hướng lấy sinh viên làm trung tâm, Viện Quốc tế HUIT từng bước xây dựng môi trường đào tạo gắn với chuẩn quốc tế, giúp người học tích lũy kiến thức, kỹ năng, năng lực thích ứng đa văn hóa và sự tự tin để sẵn sàng tham gia thị trường lao động toàn cầu.