![]() |
Ban tổ chức cùng các LHS dâng hương tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ảnh: N.N |
Buổi giao lưu còn có sự tham gia của cựu du học sinh đã thành đạt ở Việt Nam như: Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thái Yên Hương, giảng viên Học viện Ngoại giao, cựu du học sinh Mỹ; Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền, cựu du học sinh Anh, cùng nhiều các doanh nhân, nhà nghiên cứu tên tuổi khác (...).
![]() |
Du học sinh thành kính "báo công" tại Văn miếu. Ảnh: N.N |
Cùng ngày, đại diện các du học sinh xuất sắc được gặp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Phủ Chủ tịch, chụp ảnh lưu niệm và nhận phần thưởng của Lãnh đạo Nhà nước; thăm và trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật Làng Hòa Bình; tham dự các cuộc thi tiếng Anh, cuộc thi môi trường, Tin học tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Lễ hội du học sinh đón chào năm mới 2010 còn có nhiều chương trình hoạt động sôi nổi như các hội thảo về du học nước ngoài; giao lưu giữa các thế hệ học sinh đang du học hoặc đã về nước; làm lễ dâng hương báo cáo thành tích học tập tại Nhà Thái học và giao lưu cùng các bạn trẻ Việt Nam đang có ý định du học nước ngoài.
![]() |
Giao lưu với các LHS xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: N.N |
Đa số các lưu học sinh được hỏi đều thể hiện niềm mong mỏi được trở về Việt Nam làm việc và cống hiến cho đất nước.
Là một tiến sĩ hiếm hoi của ngành công nghệ sinh học của Việt Nam tại Đức, Dương Cẩm Thúy đã cùng chồng trở về Việt Nam sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ. Nơi mà Thúy chọn làm điểm dừng chân tại Việt Nam là Viện Công nghệ sinh học. Thúy tâm sự, bạn đang tham gia dự án nghiên cứu, sản xuất ra thuốc chống ung thư và dự định trong thời gian tới là làm về nấm men bia. Chia sẻ về kinh nghiệm du học Thúy cho rằng, điều trước tiên vẫn là sự chăm chỉ, cần cù, tự lập, chủ động, sau đó là phải biết về tiếng bản địa.
![]() |
Nữ tiến sĩ trẻ Dương Cẩm Thúy. Ảnh: N.N |
Nguyễn Thị Cẩm Thanh, được học bổng toàn phần tại một trường của Úc. Sau một năm học tại trường, vượt qua tất cả những khó khăn, xa lạ ban đầu, Thanh đã xuất sắc vươn lên và trở thành một trong những học sinh đứng đầu toàn trường. Thanh tâm sự, em sẽ trở về nước để cống hiến sau khi đã đạt được thành quả nhất định nào đó ở Úc, những kinh nghiệm hữu ích trên đất bạn hy vọng sẽ được áp dụng, đóng góp cho quên nhà. Con đường Thanh lựa chọn cho tương lai của mình là con đường kinh tế tài chính.
![]() |
Nguyễn Thị Cẩm Thanh: Em sẽ về nước sau khi đã khẳng định mình ở nước bạn. Ảnh: N.N |
Nói về môi trường nơi mình đang học tập, Thanh cảm thấy rất hài lòng. Theo Thanh đó là một môi trường mà cá nhân được phát triển̉ mặt mạnh nhất bên cạnh việc phát triển toàn diện; đó là môi trường không chú trọng thành tích với quan niệm chuyện học nhiều khi cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Ở đó, họ đẩy mạnh giáo dục nhưng quan trọng nhất là giáo dục con người để “thành nhân”. Cuối cùng, Thanh muốn nói với các bạn trẻ, nếu có điều kiện, các bạn nên đi du học, không chỉ để mở mang kiến thức mà sẽ là con đường giúp mình nhanh trưởng thành.
Nói về cảm xúc khi được cùng gặp gỡ chia sẻ trước thềm năm mới, mọi du học sinh đều cảm thấy rất hạnh phúc, hãnh diện. Các bạn cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và cộng đồng du học sinh nói riêng. Qua đó sẽ không ngừng phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học, khẳng định vị thế của du học sinh Việt Nam, đồng thời mong muốn được phát huy sở học phục vụ quê hương đất nước.
Hiếu Nguyễn