Đột phá với mô hình Lớp học hạnh phúc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) xác định khâu đột phá là, tiếp tục xây dựng mô hình Lớp học hạnh phúc.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Ngày 9/2, Trường THPT Hoàng Cầu tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Khóa X. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Tổ trưởng chuyên môn tổ Tự nhiên tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, cô Lưu Thị Lập – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu nhấn mạnh, Đại hội đã được nghe báo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban chấp hành Công đoàn khóa IX và các tham luận về: Công tác phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn nhằm đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy học cho đoàn viên công đoàn; Một số biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; Hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động – động lực để xây dựng thành công trường học hạnh phúc.

Cô Lưu Thị Lập – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu phát biểu tại Đại hội.

Cô Lưu Thị Lập – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu phát biểu tại Đại hội.

Các tham luận đều có màu sắc riêng và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của công đoàn viên trong tổ chức công đoàn nói riêng và tham gia phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung.

Đáng nói, các Báo của Ban chấp hành Công đoàn và các tham luận đã thẳng thẳn chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, từ đó khắc có giải pháp khắc phục. “Tôi tin vào nhiệm kỳ mới, BCH công đoàn sẽ tận tâm, tâm huyết và luôn đổi mới sáng tạo và sớm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua” – cô Lập bày tỏ.

Theo Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Hoàng Cầu, một trong những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là, đẩy mạnh phong trào xây dựng Trường học hạnh phúc, thông qua việc lan tỏa mô hình “Xây dựng lớp học hạnh phúc”, với các chuyên đề như: Tình yêu thương- nền tảng xây dựng lớp học hạnh phúc.

Chuỗi hoạt động chuyên đề cấp lớp, với 29 cuộc hội thảo “Cùng thầy cô xây dựng lớp học hạnh phúc”. Chuyên đề: Chia sẻ kĩ năng truyền thông để xây dựng trường học hạnh phúc; Người thầy truyền cảm hứng trong giờ học hạnh phúc…

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Hoàng Cầu xác định khâu đột phá là: Tiếp tục xây dựng mô hình “Lớp học hạnh phúc”. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động Công đoàn.

Xây dựng nâng cao đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên trong ngành; phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh về mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo nhà trường, lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu giáo dục nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.