
Mục đích Mỹ hiện đại hóa tên lửa SM-2 Block IIICU?
GD&TĐ -Lầu Năm Góc vừa ký hợp đồng nâng cấp tên lửa SM-2 Block IIICU với Raytheon, mở rộng vai trò của nó như một vũ khí phòng không cốt lõi của Hải quân.
GD&TĐ -Lầu Năm Góc vừa ký hợp đồng nâng cấp tên lửa SM-2 Block IIICU với Raytheon, mở rộng vai trò của nó như một vũ khí phòng không cốt lõi của Hải quân.
GD&TĐ - Iran thành lập Hội đồng Quốc phòng, có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
GD&TĐ -Cựu Tổng Giám đốc BrahMos Aerospace, Atul Rane, cho biết, Nga và Ấn Độ có thể sản xuất phiên bản siêu thanh của tên lửa hành trình BrahMos.
GD&TĐ -Ba Lan sẽ được tăng cường sức mạnh không quân với thỏa thuận bom GBU-39/B trị giá 180 triệu đô la của Mỹ.
GD&TĐ -Nếu Nga quyết định triển khai hệ thống tên lửa mới nhất, Iskander-1000, một số địa điểm được nhận định sẽ được Moscow lựa chọn để đặt hệ thống này.
GD&TĐ - Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung tiên tiến Oreshnik của Nga sẽ sớm được chuyển giao tới Belarus, theo Tổng thống Alexander Lukashenko.
GD&TĐ - Quân đội Belarus đã nhận được một khẩu đội tên lửa phòng không Tor-M2 (SAM) mới của Nga, Bộ Quốc phòng Belarus đưa tin ngày 21/11.
GD&TĐ -Lực lượng vũ trang Ai Cập mới đây đã tiết lộ rằng, họ sở hữu tên lửa không đối đất siêu tối tân Kh-31 do Nga sản xuất.
GD&TĐ -Litva đang chuẩn bị tăng cường cho sức mạnh quốc phòng bằng cách lên kế hoạch mua khoảng 100 xe tăng Leopard 2A8 mới nhất từ Đức.
GD&TĐ -Quân đội Nga ngày 17/9/2024 bắt đầu tiến hành các cuộc diễn tập tuần tra chiến đấu với các bệ phóng tự động của tổ hợp chiến lược RS-24 Yars.
GD&TĐ -Ấn Độ ngày 6/9 đã chính thức xác nhận thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-4 do chính nước này tự sản xuất.