Dòng người tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khu di tích thắng cảnh chùa Hương (Hà Nội) thu hút rất đông người đi lễ dịp đầu năm.

Lễ hội chùa Hương (Hà Nội) được xem là một trong những lễ hội Phật giáo lớn nhất ở Việt Nam.

Hội chùa Hương được tổ chức tại địa phận xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đều đặn hàng năm, lễ hội được mở màn từ ngày mùng 6 tết Nguyên đán và kéo dài cho đến hết tháng 3 Âm lịch.

Chùa Hương (Hà Nội) đã sẵn sàng đón du khách tới lễ hội. (Ảnh: vov.vn).
Chùa Hương (Hà Nội) đã sẵn sàng đón du khách tới lễ hội. (Ảnh: vov.vn).

Không giống như những ngôi chùa bình thường, chùa Hương có kết cấu khá đặc biệt, chùa được tạo thành bởi tập hợp nhiều hang động, đền chùa nằm trong lòng núi rừng thiên nhiên. Đây không chỉ là cụm di tích văn hóa tâm linh mà còn là di sản văn hóa quốc gia.

Đi hội chùa Hương, du khách sẽ được hòa mình cùng không khí ngày hội Phật giáo, cùng cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho một năm sắp tới.

Đặc biệt, phong cảnh tuyệt sắc xung quanh cụm di tích hay lênh đênh trên những chiếc thuyền độc mộc ngắm nhìn sông núi cũng là một trải nghiệm thú vị khi tới chùa Hương.

Số lượng lớn thuyền đò đã được chuẩn bị sẵn sàng để đưa đón du khách. (Ảnh: vietnamnet.vn).

Số lượng lớn thuyền đò đã được chuẩn bị sẵn sàng để đưa đón du khách. (Ảnh: vietnamnet.vn).

Trước đó, 2 mùa lễ hội (năm 2021 và 2022) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Ban tổ chức lùi thời điểm đón khách và không tổ chức lễ khai hội.

Năm nay, theo trưởng ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, lễ khai hội chùa Hương (Hà Nội) sẽ được tổ chức ngày 27/1 (mùng 6 tháng giêng) tại chùa Thiên Trù.

Điểm mới của lễ hội chùa Hương năm 2023 là Ban tổ chức chuyển từ vé giấy truyền thống sang vé điện tử. Đồng thời, sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé đảm bảo phù hợp.

Cụ thể, bỏ bán vé tại 2 cổng Tiên Mai và Đông Khê để bảo đảm thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách tham quan.

Dòng người nối đuôi nhau đi lễ chùa Hương từ rất sớm (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Dòng người nối đuôi nhau đi lễ chùa Hương từ rất sớm (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Dòng người tấp nập đổ về chùa Hương để đi lễ đầu năm. (Ảnh: suckhoevadoisong).

Dòng người tấp nập đổ về chùa Hương để đi lễ đầu năm. (Ảnh: suckhoevadoisong).

Tính đến chiều 25/1 (mùng 4 Tết) ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 lượng du khách về thăm quan, đi lễ đầu năm tại chùa Hương khá đông.

Ban tổ chức lễ hội - du lịch chùa Hương thực hiện tham quan miễn phí thắng cảnh cho du khách trong 3 ngày từ 21/1 - 23/1 (ngày 30 Tết, mùng 1 và mùng 2 Tết).

Chỉ tính từ ngày 22/1 - 25/1 chùa Hương đã đón hơn 80.000 lượt khách về thăm quan, lễ Phật.

Trong đó, ngày 23/1 và ngày 24/1 trung bình mỗi ngày đón 20.000 lượt khách. Riêng sáng 25/1 đã có khoảng 30.000 lượt khách du lịch về chùa Hương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ