Đồng Nai thêm 155 ca dương tính Covid-19, phát hiện ca dương tính tại các DN

GD&TĐ - Sáng 17/7, tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 155 ca dương tính với SARS-CoV-2, tiếp tục ghi nhận các ca dương trong các doanh nghiệp thông qua sàng lọc bằng test nhanh.

CDC Đồng Nai xét nghiệm tất các trường hợp liên quan đến ổ dịch Công ty Chanshing Việt Nam (Ảnh: CDC Đồng Nai).
CDC Đồng Nai xét nghiệm tất các trường hợp liên quan đến ổ dịch Công ty Chanshing Việt Nam (Ảnh: CDC Đồng Nai).

Theo thông tin từ CDC Đồng Nai, trong số 155 ca dương tính mới, TP Biên Hòa có 65 ca, chủ yếu tại các khu vực đã phong tỏa. Huyện Vĩnh Cửu có 39 ca, chủ yếu liên quan đến ổ dịch công ty Changshin. Huyện Nhơn Trạch có 16 ca. Các huyện Trảng Bom, Định Quán,… ghi nhận một số ca tại mỗi huyện.

Lãnh đạo CDC Đồng Nai nhận định, số ca mới tại một số khu vực thuộc các xã Long Tân (H.Nhơn Trạch), Hố Nai 3, Bắc Sơn (H.Trảng Bom) với nhiều chùm ca có liên quan đến các chợ đã bùng phát dịch và các ổ dịch đã phát hiện. Một số phường tại TP.Biên Hòa cũng ghi nhận số ca mới tăng tại P.Tân Hiệp, Long Bình,… liên quan đến các ổ dịch đã phát hiện.

Đồng Nai tiếp tục ghi nhận các ca dương tính trong các doanh nghiệp thông qua sàng lọc bằng test nhanh, chủ yếu là ca lẻ tẻ mới xâm nhập.

Ngành Y tế đang tiếp tục khẩn trương điều tra, truy vết, xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh tại các chợ, khu nhà trọ và doanh nghiệp trên toàn tỉnh. Ngoài ra, trong ngày không ghi nhận các ổ dịch lớn mới. Các ca bệnh mới tập trung tại các khu phong tỏa và trong các khu cách ly.

Như vậy, đến sáng ngày 17/7, tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ 4 tại Đồng Nai là 930 ca, TP Biên Hòa ghi nhận nhiều nhất với 427 ca. Huyện Thống Nhất 114 ca, huyện Nhơn Trạch 107 ca.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.