Đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng trường lớp đón năm học mới

GD&TĐ - Hiện các trường học ở ĐBSCL đã hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị; sẵn sàng chào đón học sinh bước vào năm học mới.

Trường Tiểu học Phú Mỹ C (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: X.L
Trường Tiểu học Phú Mỹ C (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: X.L

Chủ động sửa chữa, nâng cấp

Theo đại diện Sở GD&ĐT Tiền Giang, các trường học trên địa bàn tỉnh chủ động cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, sẵn sàng cho năm học mới. Ngay khi kết thúc năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục tỉnh đã chỉ đạo các trường THPT, phòng GD&ĐT rà soát, đánh giá toàn diện tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục… để trình và tham mưu cho địa phương sớm có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy và học, phục vụ tốt cho năm học 2024 - 2025.

Tân Phú Đông là huyện cù lao, vùng khó của tỉnh Tiền Giang. Địa phương có 16 trường học các cấp, gồm 6 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 1 trường Tiểu học-THCS, 2 trường THCS và 2 trường THCS-THPT. Chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025, bằng nguồn ngân sách của ngành Giáo dục, huyện Tân Phú Đông đã đầu tư kinh phí để sửa chữa các hạng mục như sơn sửa trường lớp, sân trường, nhà vệ sinh, hàng rào…

Tại huyện Cái Bè (Tiền Giang), từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, huyện đầu tư sửa chữa, xây mới nhiều phòng học, nhà vệ sinh, mua sắm bàn ghế, máy vi tính... Theo thống kê của Phòng GD&ĐT huyện Cái Bè, tính đến tháng 6/2024, huyện hoàn thành thêm 3 trường, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên con số 47.

Ông Nguyễn Phương Toàn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang cho biết, ngành đã chủ động rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị thật tốt các điều kiện cần thiết cho năm học mới. Với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm của các cấp chính quyền, sự ủng hộ của xã hội, nỗ lực từ mỗi cán bộ, giáo viên, toàn ngành GD-ĐT sẽ triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tại TP Cần Thơ, ngành GD-ĐT đã chủ động cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp; tổ chức vệ sinh cảnh quan môi trường chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025. Sở GD&ĐT trình và được UBND thành phố thống nhất chủ trương nâng cấp, sửa chữa 12 trường THPT từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2024 với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Theo phân cấp quản lý, UBND quận, huyện đã triển khai kế hoạch nâng cấp, sửa chữa và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở giáo dục trực thuộc với tổng kinh phí khoảng 95 tỷ đồng; số trường xây dựng mới là 13 trường.

Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025, ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho hay: Năm nay, toàn TP Cần Thơ có hơn 250 nghìn học sinh; nếu không chuẩn bị tốt thì chất lượng GD&ĐT bị ảnh hưởng. Trong đó, bước chuẩn bị đầu tiên là đội ngũ phải đảm bảo số lượng, chất lượng; nội bộ đoàn kết; chú trọng tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Các trường học phải đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh, an toàn trường học. Bên cạnh đó, vận động, tuyên truyền từ gia đình đến xã hội quan tâm, động viên giúp đỡ để học sinh ra lớp đầy đủ, không bỏ học...

san sang truong lop cho nam hoc moi (1).jpg
Trường Mầm non Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) sẵn sàng cho ngày khai giảng. Ảnh: X.L

Quan tâm trường, lớp vùng khó

Mỹ Xuyên là huyện vùng khó, có đông đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Sóc Trăng. Chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát các điểm trường để đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Tính đến nay, toàn huyện có 51/54 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ trên 94%).

Phòng GD&ĐT huyện đã hoàn thành hồ sơ giao Ban Quản lý Dự án huyện đầu tư mua sắm thiết bị dạy học lớp 5 và lớp 9 cho các trường tiểu học, THCS với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng, kịp thời đáp ứng yêu cầu cho công tác dạy và học trong năm học 2024 - 2025. Các đơn vị thực hiện tốt việc bảo quản và tu sửa cơ sở vật chất hiện có, tạo cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường.

Huyện vùng sâu Mỹ Tú (Sóc Trăng) có 845 phòng học, phòng bộ môn, phòng làm việc, nhà tập đa năng, phòng thiết bị, thư viện. Trong đó, tỷ lệ kiên cố 486 phòng (57,2%); bán kiên cố 359 phòng (42,48%). Hiện có 4 công trình được đầu tư xây dựng mới chuẩn bị hoàn công đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Tú, ngành Giáo dục huyện tập trung ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị, củng cố cơ sở vật chất các trường xuống cấp, trường xây dựng đạt chuẩn quốc gia với số tiền trên 7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2024. Tham mưu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học bảo đảm thực hiện Chương trình GDPT 2018 với số tiền trên 20 tỷ đồng, mua sắm thiết bị lớp 3, 4, 7, 8 từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện (nguồn vốn xổ số kiến thiết).

“Chuẩn bị cho năm học mới, lãnh đạo các phòng GD&ĐT, trường trực thuộc sở, Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện khẩn trương rà soát các điều kiện đảm bảo cho ngày tựu trường. Đặc biệt, cơ sở vật chất trường lớp, phân công giáo viên, biên chế lớp học, tổ chức tổng vệ sinh trường học, đảm bảo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp và phù hợp với môi trường giáo dục được sở chú trọng”, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thời tiết hôm nay 18/9: Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay 18/9: Cả nước có mưa

GD&TĐ - Dự báo thời tiết hôm nay (18/9), Bắc Bộ mưa rào, có nơi mưa to; Trung Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; Nam Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to.