Đơn vị 8200 được chú ý khi cuộc tấn công bằng máy nhắn tin diễn ra

GD&TĐ - Một đơn vị chuyên về chiến tranh mạng có tên 8200 của Israel được chú ý đặc biệt giữa lúc diễn ra cuộc tấn công bằng máy nhắn tin.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah phát biểu trên truyền hình Lebanon hôm 19 tháng 9.
Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah phát biểu trên truyền hình Lebanon hôm 19 tháng 9.

Đơn vị bí ẩn

Theo Straits Times, 8200 là đơn vị tình báo và chiến tranh mạng chuyên biệt của Quân đội Israel (IDF). 8200 tương đương với Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) hoặc Cơ quan tình báo tín hiệu Anh (GCHQ), và là đơn vị quân sự đơn lẻ lớn nhất của IDF.

Ban đầu, 8200 là các đơn vị tình báo và giải mã được thành lập khi nhà nước Israel ra đời vào năm 1948. Hoạt động của 8200 vô cùng bí mật, bao gồm từ tình báo tín hiệu đến khai thác dữ liệu và tấn công công nghệ.

Chiến dịch 8200 bị cáo buộc tham gia bao gồm cuộc tấn công bằng virus Stuxnet năm 2005-2010 đã vô hiệu hóa các máy ly tâm hạt nhân của Iran, cuộc tấn công mạng năm 2017 vào công ty viễn thông nhà nước Ogero của Lebanon và ngăn chặn nhóm khủng bố IS tấn công một máy bay dân dụng bay từ Australia đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào năm 2018.

Một sĩ quan chỉ huy của 8200 phát biểu tại một hội nghị ở Tel Aviv năm 2023 rằng đơn vị này đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp lựa chọn các mục tiêu Hamas.

Cùng với việc theo dõi người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza, đơn vị 8200 còn hoạt động ở nhiều khu vực khác, bao gồm cả các vùng chiến sự. Trong giai đoạn xảy ra xung đột, đơn vị này phối hợp chặt chẽ với sở chỉ huy chiến đấu.

Những người phục vụ trong 8200 được tuyển chọn trong nhóm ở độ tuổi 20. Một số được tuyển dụng từ các chương trình trung học, nhiều người trong số họ sau khi rời 8200 đã tham gia lĩnh vực công nghệ cao và an ninh mạng đang bùng nổ của Israel.

Tờ Straits Times cho rằng, dù Israel không bình luận về cáo buộc nước này nhúng tay vào vụ máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ hàng loạt tại Lebanon và Syria nhưng những diễn biến này lại hướng sự chú ý đến 8200.

Vượt mọi lằn ranh đỏ

Hãng tin Al Mayadeen tại Lebanon ngày 19 tháng 9 dẫn tuyên bố của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc ở Lebanon, mô tả hành động này đã vượt mọi lằn ranh đỏ.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã hứng chịu đòn giáng mạnh về an ninh và quân sự chưa từng có trong lịch sử của Hezbollah và Lebanon. Tội ác này dường như cũng chưa từng có tiền lệ trên thế giới", ông Hassan Nasrallah nói.

Đây là lần đầu thủ lĩnh Hezbollah lên tiếng từ sau loạt vụ nổ liên tiếp cách nhau chưa đầy 24 giờ nhằm vào máy nhắn tin và bộ đàm của nhóm vũ trang ở Lebanon, khiến ít nhất hơn 2.900 người thương vong.

Thủ lĩnh Nasrallah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc ở Lebanon hai ngày qua: "Kẻ thù đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ, mọi sự kiểm soát, luật lệ và đạo đức. Hành động này có thể được coi là tội ác chiến tranh hay lời tuyên chiến".

Ông Nasrallah cũng cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với "đòn trừng phạt nghiêm khắc và tương xứng, ở những nơi họ dự đoán trước và cả những nơi không ai ngờ đến".

Trong lúc bài phát biểu của ông Nasrallah được phát sóng, chiến đấu cơ Israel đã tạo ra một số tiếng nổ siêu thanh làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon.

Giới chức Israel chưa bình luận về những vụ nổ thiết bị liên lạc ở Lebanon trong hai ngày qua nhưng Bộ Quốc phòng Israel trước đó thông báo tấn công mục tiêu Hezbollah ở Lebanon, thêm rằng tư lệnh quân đội Herzi Halevi đã phê duyệt kế hoạch hành động cho khu vực phía bắc, giáp biên giới Lebanon.

"Chúng tôi đang hành động để mang lại an ninh cho miền bắc đất nước, tạo điều kiện cho người dân trở về nhà và đạt được tất cả mục tiêu chiến sự", cơ quan này cho hay.

Clip loạt vụ nổ khiến Lebanon hỗn loạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ