Mỹ lên kịch bản đề phòng tình huống Guam bị tấn công

GD&TĐ - Theo Newsweek hôm 17 tháng 9, Mỹ đang cải tạo cơ sở quân sự trên đảo Tinian như một phần tăng cường sức mạnh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Máy bay C-130J Super Hercules của Mỹ tại sân bay ở Tinian.
Máy bay C-130J Super Hercules của Mỹ tại sân bay ở Tinian.

Chuẩn bị cho kịch bản nóng

Nguồn tin trích dẫn hình ảnh vệ tinh gần đây và phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Thái Bình Dương, Đại úy Keith Peden, cho biết Mỹ đã dọn sạch cỏ dại trên đường lăn và đường băng được xây dựng trước đó trên đảo trong Thế chiến thứ hai.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã thành lập ba dự án để phát triển hoạt động sân bay trên đảo Tinian như một phần của Sáng kiến ​​Răn đe Thái Bình Dương, tập trung vào kế hoạch phòng thủ cho một cuộc xung đột tiềm tàng có thể xảy ra.

Báo cáo cho biết Lầu Năm Góc muốn bổ sung các hoạt động tiếp nhiên liệu, cất cánh, hạ cánh và đỗ máy bay trên đảo Tinian.

Đại úy Peden cho biết các dự án sẽ hỗ trợ nhiều loại máy bay và cho phép Không quân Mỹ triển khai và duy trì lực lượng nhanh chóng trong nhiều môi trường khác nhau cho cả hoạt động thường lệ và bất thường.

Guam thứ 2

Tướng Kenneth Wilsbach, Chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, nói rằng, sân bay phía Bắc trên đảo Tinian sẽ trở thành một căn cứ rộng sau khi công việc được hoàn thành để tiếp nhận lại nó từ khu rừng rậm vốn đã hoang hóa. Quân đội Mỹ đã rời bỏ nơi này vào năm 1946.

"Nếu để ý trong vài tháng tới, bạn sẽ thấy sự tiến bộ đáng kể, đặc biệt là ở Tinian North. Không quân cũng đang bổ sung cơ sở vật chất tại Sân bay Quốc tế Tinian ở đảo", Tướng Wilsbach cho biết.

Tinian là một phần của Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana, một lãnh thổ hải ngoại của Mỹ ở Thái Bình Dương, cách Hawaii khoảng 6.000 km về phía tây ở Thái Bình Dương. Tại Tinian có khoảng 3.000 người sinh sống dù hòn đảo này rộng tới 39 dặm vuông.

Trước đó truyền thông Mỹ đưa tin, quân đội nước này đang khẩn trương xây dựng một căn cứ quân sự mới như một phương án dự phòng cho đảo Guam.

Hình ảnh vệ tinh được thu thập cho thấy, quân đội Mỹ dường như đang thực hiện những hoạt động xây dựng lớn tại khu vực sân bay quốc tế Tinian nằm trên đảo Tinian.

Cũng theo Newsweek, đây là một phần trong kế hoạch nhằm nâng cấp sân bay quốc tế Tinian thành một căn cứ quân sự có khả năng cung cấp chỗ cất hạ cánh và nơi đồn trú cho các máy bay của Không quân Mỹ trong trường hợp căn cứ không quân Andersen tại Guam có thể bị tấn công.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, quân đội Mỹ đang nhanh chóng san lấp mặt bằng tại một khoảnh đất nằm ở phía tây bắc đường cất cánh chính của sân bay quốc tế Tinian.

Theo những thông tin ban đầu, hoạt động san lấp đã được bắt đầu từ đầu tháng 5/2022. Với tiến độ đang diễn ra, quân đội Mỹ được cho là đang xây dựng một đường lăn và các vị trí đỗ máy bay mới.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm việc xây dựng các kho lưu trữ nhiên liệu mới nằm ở cực nam của đảo Tinian cùng với hệ thống đường ống nối giữa các kho này với sân bay Tinian.

Hệ thống này sẽ đảm bảo nhiên liệu cho hoạt động huấn luyện và chiến đấu của các máy bay quân sự Mỹ một khi chúng được điều đến đồn trú tại đảo Tinian.

Theo kế hoạch, các công trình xây dựng này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2025 và tiêu tốn của quân đội Mỹ khoảng hơn 160 triệu USD.

Trước đó, một hợp đồng thuê đất có thời hạn 40 năm cũng đã được ký kết. Bộ tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hạ tầng Hải quân Marianas thuộc Hải quân Mỹ được giao nhiệm vụ quản lý và giám sát quá trình xây dựng.

Bên cạnh việc tích cực xây dựng các công trình phục vụ việc cải tạo Sân bay quốc tế Tinian, quân đội Mỹ đang tích cực mở rộng và nâng cấp hạ tầng đường sá trên đảo nhằm phục vụ cho các hoạt động huấn luyện trong tương lai của quân đội Mỹ tại đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ