Cuộc tấn công bằng máy nhắn tin chỉ là sự khởi đầu?

GD&TĐ - Khoảng 3h45 ngày 17/9 giờ địa phương, hàng ngàn máy nhắn tin cầm tay đã phát nổ ở Lebanon và Syria, khiến nhiều người thương vong.

Khoảnh khắc máy nhắn tin phát nổ tại một khu chợ ở Lebanon.
Khoảnh khắc máy nhắn tin phát nổ tại một khu chợ ở Lebanon.

Các máy nhắn tin thường được các chiến binh Hezbollah sử dụng, nhưng một số thường dân đã thiệt mạng, bao gồm một bé gái tám tuổi. Hezbollah và chính phủ Lebanon đã đổ lỗi cho Israel, nhưng nước này vẫn chưa bình luận.

"Sau khi xem xét tất cả các sự kiện, dữ liệu hiện tại và thông tin có sẵn về vụ tấn công diễn ra chiều nay, chúng tôi buộc kẻ thù Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tội ác này nhằm vào cả dân thường", tuyên bố của Hezbollah nêu rõ, đồng thời cho biết thêm rằng nhóm này sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng kháng chiến của Palestine chống lại Israel.

Cảnh quay CCTV từ Lebanon cho thấy các thiết bị phát nổ ở khu vực dân sự, bao gồm một cửa hàng tạp hóa. Bộ Y tế Lebanon đã kêu gọi tất cả công dân có máy nhắn tin vứt bỏ các thiết bị ngay lập tức.

Cựu chuyên gia phân tích chính sách an ninh cấp cao tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng, Michael Maloof, nói với tờ Al Jazeera rằng cuộc tấn công này dường như là điềm báo cho một cuộc tấn công lớn hơn của Israel vào Lebanon.

"Một trong những nguồn tin của tôi cho biết… đây là khởi đầu của những gì họ tin là sẽ là một cuộc tấn công từ Israel. Và chúng tôi vừa nghe ngày hôm qua rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố họ sẽ tìm cách đối đầu với Hezbollah ngay bây giờ", Maloof lập luận.

Theo Maloof, cuộc tấn công này không chỉ nhằm mục đích giết và làm bị thương mà còn nhằm làm gián đoạn liên lạc của Hezbollah, một chiến thuật quân sự phổ biến trước một cuộc tấn công lớn hơn.

"Thực tế là họ tấn công vào hệ thống liên lạc trước, đó là điều Israel luôn theo đuổi. Theo cách này, nó sẽ giảm thiểu khả năng của đối phương trong việc phối hợp và liên lạc", Maloof giải thích.

Maloof không phải là người duy nhất suy đoán như vậy. Mohamad Elmasry cũng nói với Al Jazeera rằng điều này có thể báo hiệu một cuộc chiến quy mô lớn của Israel.

"Với tôi, điều bạn muốn làm trước một cuộc xâm lược quy mô lớn là vô hiệu hóa hoặc phá vỡ mạng lưới liên lạc của đối thủ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải chú ý chặt chẽ đến những gì xảy ra trong vài giờ tới và có khả năng là một vài ngày nữa", Elmasry nói.

Elmarsy cũng lưu ý rằng Hezbollah đã tăng cường sử dụng người đưa tin để gửi tin nhắn và có thể phải dựa vào chiến thuật đó nhiều hơn sau cuộc tấn công.

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức quốc phòng cấp cao bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel (IDF) Herzi Halevi để thảo luận về "sự sẵn sàng tấn công và phòng thủ trên diện rộng".

"Tôi cho rằng nếu Israel định làm bất cứ điều gì, họ sẽ làm vào thời điểm dễ bị tổn thương này", Maloof suy đoán, đồng thời nói thêm rằng ông không chắc cuộc tấn công sẽ diễn ra như thế nào.

Vẫn chưa rõ cuộc tấn công được thực hiện như thế nào. Một quan chức Hezbollah giấu tên đã nói với các phương tiện truyền thông rằng máy nhắn tin là một mẫu mới bao gồm pin lithium và các nguồn tin an ninh giấu tên đã nói với phương tiện truyền thông Mỹ rằng các thiết bị này mới được nhóm người Lebanon mua lại, nhưng các báo cáo không nêu rõ mốc thời gian.

Cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Edward Snowden đã đăng trên X rằng có khả năng chất nổ đã được cài bên trong các thiết bị, thay vì bị hack khiến pin quá nóng.

"Khi thông tin về tiếng bíp nổ ở Lebanon xuất hiện, có vẻ như hiện tại có nhiều khả năng là do thuốc nổ cấy ghép chứ không phải do tin tặc", Snowden nói trên X.

Trong một bài đăng sau đó, Snowden lên án vụ tấn công là "thiếu thận trọng" và "không thể phân biệt được với khủng bố".

Vẫn có khả năng pin quá nóng cố ý được sử dụng để kích nổ chất nổ cấy ghép. Một quan chức Hezbollah giấu tên được cho là đã nói với truyền thông Mỹ rằng một số thành viên Hezbollah nhận thấy máy nhắn tin của họ đang nóng lên và đã xử lý chúng trước khi chúng phát nổ.

Ngoài ra, các thiết bị đã được sửa đổi có thể được sử dụng để định tuyến lại điện đến chất nổ cấy ghép sau khi được cung cấp tín hiệu, nhưng điều đó sẽ dẫn đến một vụ nổ ngay lập tức mà không có thời gian làm nóng.

Để chất nổ được cấy vào thiết bị, chúng phải bị chặn lại và sửa đổi trước khi đi vào chuỗi cung ứng của Hezbollah. Israel có tiền lệ sử sử dụng chất nổ được cấy bên trong các thiết bị điện tử.

Năm 1996, thành viên Hamas Yahya Ayyash đã bị lực lượng tình báo Israel ám sát, những người đã kích nổ vật liệu nổ cấy ghép trong khi anh ta đang nói chuyện điện thoại.

Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 2.750 người bị thương và chín người thiệt mạng, trong khi theo truyền thông Iran, có thêm bảy người thiệt mạng ở Syria.

Israel chưa chính thức bình luận về vụ tấn công. Theo truyền thông Israel, Topaz Luk, cựu phát ngôn viên của ông Netanyahu, ám chỉ trong một bài đăng trên mạng xã hội hiện đã bị xóa rằng Thủ tướng Israel đứng sau vụ tấn công.

"Chuyện này không ổn chút nào", Luk viết trên X để trả lời một bài đăng dự đoán thủ tướng Netanyahu sẽ không có động thái nào chống lại Lebanon trước chuyến đi tới New York vào tuần tới.

Văn phòng Thủ tướng Israel không bình luận trực tiếp về nhận định của Luk mà chỉ nói rằng Luk đã không phải là người phát ngôn trong nhiều tháng qua.

Clip máy nhắn tin phát nổ tại một khu chợ ở Lebanon.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ