Đội bóng của Beckham ra đề nghị 'hấp dẫn' với Messi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - CLB Inter Miami ở giải nhà nghề Mỹ MLS đang tìm mọi cách để có được chữ ký của Messi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Messi nằm trong kế hoạch chiêu mộ của CLB Inter Miami.
Messi nằm trong kế hoạch chiêu mộ của CLB Inter Miami.

Theo nguồn tin châu Âu, đội bóng của ông bầu David Beckham - MLS đã sẵn sàng chia sẻ cổ phần CLB cho siêu sao người Argentina nếu Messi đồng ý gia nhập đội bóng này ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Sau thất bại của PSG tại Champions League 2022/23, cùng việc hợp đồng của M10 sắp hết hạn, Inter Miami đang rất quyết tâm trong việc chiêu mộ đội trưởng của tuyển Argentina.

Vừa qua, Don Garber - Giám đốc Điều hành MLS tiết lộ: "Chúng tôi đang đàm phán với một trong những người đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá. Nếu thương vụ có thể xảy ra, điều đó sẽ thật tuyệt vời cho MLS, cá nhân Messi và gia đình anh ấy".

L'Equipe nhận định, Ban tổ chức giải MLS muốn đón Messi về thi đấu để tăng sức hút của giải đấu, tương tự cách Cristiano Ronaldo tạo tầm ảnh hưởng ở Saudi Pro League thời gian qua.

Ngoài Inter Miami, CLB Al Hilal ở giải Saudi Pro League đã gửi đề nghị với mức thu nhập 400 triệu euro mỗi năm cho Messi, cao gấp 10 lần những gì anh đang nhận tại PSG (40 triệu euro) nhưng vẫn chưa có được cái gật đầu của M10.

Trong khi đó, hiện tại Barca đang tìm kiếm một số đối tác tài trợ để hậu thuẫn cho thương vụ đưa ngôi sao Lionel Messi trở lại Camp Nou hè 2023 và không vi phạm Luật Công bằng Tài chính (FFP)

Các nhà đầu tư này có thể đài thọ phần lớn chi phí tiền lương để Barca tuyển mộ Messi. Đổi lại, họ sẽ được cam kết chia sẻ lợi nhuận từ các hoạt động thương mại mà ngôi sao Argentina tạo ra nếu trở lại CLB xứ Catalonia.

Barca sẽ không mất phí chuyển nhượng trong thương vụ này, vì Messi sẽ hết hợp đồng với PSG cuối tháng 6.

Theo tờ Diario Sport, Barca tự tin có thể đạt thỏa thuận phù hợp với các bên liên quan, và cả CLB xứ Catalonia lẫn Messi đều rất lạc quan về khả năng tái hợp khi mùa giải 2022-2023 khép lại.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.