Chủ nhà Campuchia tuyên bố chơi đẹp tại SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thư ký của CAMSOC khẳng định, các VĐV nước chủ nhà sẽ thi đấu công bằng, văn minh Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Lãnh đạo Campuchia tuyên bố sẽ chơi đẹp tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.
Lãnh đạo Campuchia tuyên bố sẽ chơi đẹp tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

SEA Games 32 là lần đầu tiên Campuchia đăng cai với tư cách chủ nhà. Đất nước này đã có sự chuẩn bị vô cùng chu đáo khi cho học sinh, sinh viên nghỉ học gần 1 tháng, miễn phí vé toàn bộ cho người hâm mộ ở tất cả các môn thi đấu... Thậm chí miễn phí cả bản quyền truyền hình cho các quốc gia khu vực ở Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Mới đây, Tổng thư ký của CAMSOC - ông Vath Chamroeun khẳng định, các vận động viên của nước chủ nhà sẽ thi đấu một cách công bằng nhất ở kỳ đại hội lần này.

“Các vận động viên Campuchia sẽ thi đấu với phẩm giá, trình độ chuyên môn và tuân theo luật chơi công bằng ở bất kỳ môn thể thao nào họ thi đấu", ông Chamroeun nói: “Chúng tôi có thể đảm bảo một sự cạnh tranh công bằng cho tất cả các vận động viên đến từ các quốc gia trong ASEAN sẽ tham gia cuộc thi năm nay.

Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) quốc tế và chúng tôi không tự mình quyết định mọi thứ mà không tham khảo ý kiến”.

“Không có gì phải lo lắng. Mọi thứ đã hoàn tất và chúng tôi đã sẵn sàng chào đón các VĐV cũng như người hâm mộ đến với SEA Games 32", ông Vath Chamroeun khẳng định.

SEA Games 32 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32) sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17/5 trên đất Campuchia.

Dự kiến, các môn thể thao tại SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm thi đấu là: Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep.

Các quốc gia tham dự SEA Games 32 gồm: Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào, Campuchia, Brunei, Đông Timor.

Theo thông báo mới đây nhất của chủ nhà đăng cai giải đấu, SEA Games 32 sẽ có 37 môn và phân môn với 583 nội dung.

Tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia đã gạch tên khá nhiều môn thi đấu thể thao Olympic, đặc biệt có thể kể tới như đấu kiếm, bắn súng, bắn cung, rowing và canoeing... Thay vào đó, họ quyết định đưa vào một số môn thi đấu địa phương như bokator, võ khmer...

Trước khi lễ khai mạc của SEA Games 32 diễn ra, có 10 môn, phân môn đã thi đấu sớm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.