Dội bom 1.700 tin “con ông bà học ngu như bò” nhằm triệt hạ uy tín công ty cũ

Đối tượng Nguyễn Việt Cường khai nhận động cơ gửi 1.700 tin nhắn miệt thị “con ông bà học ngu như bò” tới phụ huynh trường THCS Ba Đình, Hà Nội, xuất phát từ mâu thuẫn với giám đốc công ty cũ đang cung cấp sổ liên lạc điện tử cho nhà trường.

Tin nhắn miệt thị của đối tượng Nguyễn Việt Cường.
Tin nhắn miệt thị của đối tượng Nguyễn Việt Cường.

Theo thông tin từ công an quận Ba Đình (Hà Nội), đối tượng thực hiện hành vi là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1991 tại Lạng Giang, Bắc Giang. Cường đã tốt nghiệp khoa Toán - Tin trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đối tượng này từng làm cho một công ty tin học cung cấp dịch vụ phần mềm sổ liên lạc điện tử cho trường THCS Ba Đình.

Do mâu thuẫn với giám đốc công ty, Cường đã nghỉ việc từ tháng 3/2016 và sau đó tìm cách gây mất uy tín của doanh nghiệp này với trường THCS Ba Đình.

16h22 ngày 25/9, Cường dùng smartphone truy cập vào website quản trị bảo mật của công ty và xoá tên 2 giáo viên trong Ban giám hiệu, xáo trộn tổ chức trong trường bằng cách sắp xếp giáo viên trong các tổ lẫn với nhau, xoá danh sách một số học sinh chưa kích hoạt dịch vụ sổ liên lạc điện tử.

Nghiêm trọng hơn, Cường truy cập vào phần mềm quản lý tin nhắn và gửi đi 1.700 tin “Con ong ba hoc ngu nhu bo, toi khong hieu ong ba co bieet day con khong nua???” (Con ông bà học ngu như bò, tôi không hiểu ông bà có biết dạy con không nữa??? – PV), khiến các phụ huynh bức xúc và trường THCS Ba Đình sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Ngay trong tối cùng ngày, Công an quận Ba Đình cùng sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ đối tượng này.

Hành vi của đối tượng Nguyễn Việt Cường bị khép vào tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet hoặc thiết bị số của người khác.

Theo ICT News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.