Doanh nhân giàu nhất Serbia bị phạt 5 năm tù về tội trốn thuế

Doanh nhân Miskovic (70 tuổi) bị kết án 5 năm tù giam với cáo buộc tội tiếp tay cho con trai là Marko trốn các khoản thuế trị giá khoảng 3 triệu euro, tương đương 3,4 triệu USD.

Doanh nhân giàu nhất Serbia bị phạt 5 năm tù về tội trốn thuế
Doanh nhan giau nhat Serbia bi phat 5 nam tu ve toi tron thue - Anh 1

Doanh nhân Miroslav Miskovic. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tòa án thủ đô Belgrade của Serbia ngày 20/6 đã tuyên án 5 năm tù giam đối với Miroslav Miskovic - người được cho là giàu nhất Serbia, vì tội danh trốn thuế.

Truyền thông Serbia cho biết doanh nhân Miskovic (70 tuổi) bị buộc tội tiếp tay cho con trai là Marko trốn các khoản thuế trị giá khoảng 3 triệu euro (tương đương 3,4 triệu USD).

Vụ việc này bị phanh phui trong chiến dịch chống tham nhũng được tiến hành tại Serbia cách đây 4 năm.

Cả ông Miskovic và con trai đều bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 12/2012, nhưng bị xét xử riêng biệt.

Hồi tháng Hai vừa qua, con trai của ông Miskovic đã bị tuyên phạt 3 năm rưỡi tù giam cũng với tội danh trốn thuế.

Báo chí Serbia cho biết ông Miskovic có tầm ảnh hưởng đặc biệt tới đời sống chính trị tại Serbia và có các mối quan hệ thân thiết với các chính trị gia hàng đầu của quốc gia này.

Ông Miskovic đã lợi dụng các mối quan hệ này để dễ dàng giành được các hợp đồng kinh doanh béo bở nhất trong nước.

Là một trong những doanh nhất có ảnh hưởng nhất tại quốc gia Balkan, ông Miskovic từng là người bạn thân thiết của cố Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic và được cho là sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 2,3 tỷ euro.

Trong thập kỷ qua, Miskovic không ngừng phát triển Tập đoàn Delta Holding lớn mạnh trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, sản xuất thực phẩm, bán lẻ và bảo hiểm trong khu vực.

Dù người đứng đầu bị giam giữ, song Delta Holding vẫn duy trì khoảng 7.200 nhân viên và được xem là một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất tại Serbia.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.