Doanh nghiệp phối hợp giao sách giáo khoa tận tay học sinh vùng giãn cách

GD&TĐ - Năm học mới cận kề, nhiều địa phương trong tình trạng dịch căng thẳng, giãn cách để chống dịch, nhiều phụ huynh lo lắng rằng không mua được sách cho con.

Doanh nghiệp phối hợp giao sách giáo khoa tận tay học sinh vùng giãn cách

Phụ huynh đăng ký mua sách online sẽ được vận chuyển đến nhà

Anh Nguyễn Văn Tâm và chị Trần Thị Hương (ở Thủ Đức) chưa biết xoay xở đâu khi năm học mới cận kề toàn thành phố đang giãn cách, nhà nào biết nhà đó thì nhận được thông tin phụ huynh có thể đăng ký mua sách giáo khoa khi vào link sau: www.bit.ly/SGKTPTHUDUC. Không chần chừ, anh Tâm đã vào đặt ngay, nhận được những thông tin anh sách sẽ được chuyển đến tận nhà.

“Thực sự lúc này, nếu không đặt hàng online được chắc không biết đường nào mà xoay, con phải “học chay” hoặc tải bản FDF về in ra cho con học thôi, anh Tâm chia sẻ.

Trước tình hình đó,  Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố về hỗ trợ phát hành sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và các dụng cụ học tập phục vụ năm học mới. Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các phòng GD-ĐT tham mưu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đẩy nhanh thực hiện các phương án phối hợp cung ứng sách giáo khoa đến phụ huynh và học sinh, cơ bản hoàn thành trước ngày 6-9-2021.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp, tạo điều kiện cho Bưu điện TP (VNPost) và Viettel Post (hai đơn vị được lãnh đạo Thành phố giao phối hợp cung ứng SGK) cung ứng sách giáo khoa đến phụ huynh và học sinh thông qua các khu phố.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo xác nhận danh sách nhân sự các trường hỗ trợ công tác chuẩn bị, phân phối sách giáo khoa để di chuyển trong địa bàn, đồng thời phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và thực hiện.

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm rà soát tình hình cung ứng sách giáo khoa. Trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường sử dụng tủ sách giáo khoa dùng chung cho mượn hoặc vận động mạnh thường quân hỗ trợ, không để bất kỳ học sinh nào thiếu sách giáo khoa vì lý do kinh tế.

Các trường phân công, lập danh sách nhân sự (5 người/trường) hỗ trợ công tác chuẩn bị, phân phối sách giáo khoa, gửi phòng giáo dục và đào tạo để xác nhận nhằm tạo điều kiện cho nhân sự di chuyển trong thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Bên cạnh đó, trường học có thể chủ động phối hợp với VNPost hoặc Viettel Post lập danh sách cần chuyển sách giáo khoa đến phụ huynh, học sinh và có đầu mối liên hệ để nhận bàn giao sách giáo khoa theo từng khu phố.

Sách giáo khoa được đưa vào danh mục thiết yếu

Doanh nghiệp phối hợp giao sách giáo khoa tận tay học sinh vùng giãn cách ảnh 1

Mặc dù lịch khai giảng năm học mới 2021-2022 sắp diễn ra, nhưng hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và kế hoạch cho các em học sinh học online vẫn đang tiếp tục thực hiện. 

Liên quan đến vấn đề vận chuyển sách giáo khoa khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 17/8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết: Vào thời điểm hiện tại, sách giáo khoa đang là mặt hàng cấp thiết cần được vận chuyển, cung ứng kịp thời đến nhà trường, học sinh và giáo viên, chuẩn bị cho khai giảng năm học 2021-2022.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết: Vào thời điểm hiện tại, sách giáo khoa đang là mặt hàng cấp thiết cần được vận chuyển, cung ứng kịp thời đến nhà trường, học sinh và giáo viên, chuẩn bị cho khai giảng năm học 2021-2022.

Trước tình hình đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã đề xuất đưa sách giáo khoa (SGK) vào danh mục nhóm hàng thiết yếu.

Theo đó, Viettel Post và Vietnam Post là hai đơn vị được giao nhiệm vụ giao SGK đến tận tay các em học sinh trong điều kiện đáp ứng đầy đủ quy trình phòng chống dịch. Toàn bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập trước khi phát sẽ được nhân viên bưu chính khử khuẩn.

Quá trình phát hàng được thực hiện nghiêm túc theo các quy định về phòng chống dịch của ngành y tế và địa phương.

Đối với các khu vực đang thực hiện cách ly hoặc hạn chế đi lại, trước khi giao hàng, nhân viên bưu chính sẽ liên lạc với phụ huynh học sinh để thống nhất cách giao hàng nhằm đảm bảo an toàn nhưng hàng vẫn đến được tận tay người nhận.

Bên cạnh đó, các bưu cục của Viettel Post, Vietnam Post đã ra quân, chủ động làm việc với các trường cấp I và cấp II trên địa bàn Hà Nội và ở các bưu cục tỉnh/thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội đã tiếp nhận toàn bộ sách, để vận chuyển tới tay các phụ huynh học sinh, hỗ trợ trường học giảm tiếp xúc và cùng chính quyền địa phương tích cực chống dịch

Đại diện Bưu điện Việt Nam cho biết, Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tạo đường link cho các giáo viên chủ nhiệm gửi đến từng phụ huynh đăng ký nhận sách, đồ dùng học tập tại nhà. Căn cứ danh sách của giáo viên chủ nhiệm, Bưu điện sẽ lấy hàng tại các địa điểm do nhà trường cung cấp để tạo đơn, chuyển phát nhanh chóng, an toàn tới từng gia đình học sinh. Việc chuyển phát sách giáo khoa, đồ dùng học tập sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn của dịch vụ phát hàng điện tử, thời gian chuyển phát là trong ngày.

Ngoài ra để phụ huynh học sinh có thể chủ động lựa chọn các loại sách giáo khoa, đồ dùng học tập trên sàn TMĐT Postmart.vn, ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng các Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ nhanh chóng chuyển phát đầy đủ các mặt hàng đến tận địa chỉ phụ huynh học sinh đăng kí.

Với hệ thống bưu cục tại 63 tỉnh thành, Viettel Post, Vietnam Post có thể nhanh chóng vận chuyển và bàn giao sách vở, đồ dùng học tập đến phụ huynh học sinh ngay trong ngày hoặc vào ngày tiếp theo nếu khác khu vực. Hai doanh nghiệp cam kết sẽ tận dụng mọi nguồn lực hiện có để phát đủ SGK đến tận tay các em học sinh trước ngày tựu trường.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ