Điều tra vụ phóng viên bị truy sát trong UBND xã

Ông Hà Phúc Thịnh - Trưởng Công an huyện Sơn Dương, Tuyên Quang - cho biết: Chúng tôi đang chỉ đạo lực lượng điều tra, làm rõ vụ việc phóng viên Thông tấn xã Việt Nam bị hành hung tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương vào ngày 3/10.

Hình ảnh đang "cải tạo mặt bằng" ghi nhận tại gia đình ông Trần Ngọc Sơn (Ảnh PV cung cấp).
Hình ảnh đang "cải tạo mặt bằng" ghi nhận tại gia đình ông Trần Ngọc Sơn (Ảnh PV cung cấp).

Trước đó, cơ quan TTXVN thường trú tại Tuyên Quang tiếp nhận thông tin về việc một số hộ dân thôn Bình Man, xã Sơn Nam (Sơn Dương, Tuyên Quang) lợi dụng việc san ủi đất vườn để khai thác quặng Cao Lanh trái phép. 

Ngày 3/10, cơ quan này đã cử phóng viên Nguyễn Văn Tý đến hiện trường để tác nghiệp và thu thập tư liệu viết bài.

Tại đây, phóng viên Nguyễn Văn Tý đã đến gia đình ông Trần Ngọc Sơn ở thôn Bình Man, xã Sơn Nam để quay phim, chụp ảnh. Được biết gia đình ông Sơn đã được UBND huyện Sơn Dương được cấp phép san ủi, cải tạo mặt bằng theo văn bản số 1063/UBND-TNMT ngày 31/7/2014.

Trong lúc đang tìm hiểu thông tin tại một số hộ dân trong khu vực, phóng viên Nguyễn Văn Tý bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy đến dùng mũ bảo hiểm để đánh đập, hành hung. Sự việc dừng lại khi một số người dân gần đó đứng ra can ngăn, những thanh niên này mới bỏ đi.

Nhưng chỉ ít phút sau, một thanh niên trong số đó đã quay lại, mang theo con dao dài đuổi và dọa giết phóng viên. Mặc dù được nhiều người can ngăn, nhưng đối tượng trên vẫn hung hăng đuổi phóng viên vào đến tận UBND xã Sơn Nam, tiếp tục dọa giết đòi phải giao nộp máy ảnh.

Ông Hà Phúc Thịnh, Trưởng Công an huyện Sơn Dương, Tuyên Quang cho biết: Tiếp nhận thông tin vụ việc, trong ngày hôm qua (8.10), lãnh đạo Công an huyện đã cử ngay lực lượng xuống làm việc với UBND xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương để xác minh và làm rõ. 

"Tuy nhiên, do đang đi công tác nên tôi đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc điều tra. Nếu đúng xảy ra sự việc như trên, không chỉ phóng viên mà những người dân bình thường bị hành hung chúng tôi cũng phải cho xử lý nghiêm, không bao che cho bất kỳ ai" - ông Thịnh cho biết.

Theo danviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).