Điều chỉnh thời gian năm học: Nghệ An sẽ không phải học bù vào thứ 7, Chủ nhật

Điều chỉnh thời gian năm học: Nghệ An sẽ không phải học bù vào thứ 7, Chủ nhật

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã quyết định lùi thời kết thúc năm học đến trước ngày 30/6/2020; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7/2020; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020; thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23/7/2020 đến ngày 26/7/2020.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Tiểu học thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông)
 Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Tiểu học thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông)

Nhận định về việc điều chỉnh lùi kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Quyết định lùi kế hoạch thời gian năm học, các kỳ thi tuyển sinh lại 1 tháng của Bộ GD&ĐT là chính xác. Điều này giúp địa phương, nhà trường ổn định dạy học theo chương trình sau thời gian nghỉ học tương đối dài mà không quá cập rập, áp lực.

Trước đó, Nghệ An đã quyết định cho học sinh nghỉ học đồng loạt cho đến hết tháng 2. Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng cho biết: Trong tuần tới, Sở GD&ĐT sẽ sớm có thông báo về thời gian đi học trở lại đến nhà trường, học sinh, phụ huynh để có sự chuẩn bị cả về nội dung chương trình giảng dạy và công tác phòng chống dịch bệnh.

Các trường tích cực vệ sinh, khử khuẩn trường lớp chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại
 Các trường tích cực vệ sinh, khử khuẩn trường lớp chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại

“Đến nay, chưa thể khẳng định được dịch bệnh Covid-19 đã hết mà vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì thế ngành giáo dục nói chung và các đơn vị trường học nói riêng không được chủ quan, tiếp tục các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn trường lớp. Đảm bảo môi trường trong lành, xanh sạch đẹp khi học sinh đi học trở lại và tăng cường tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh phòng dịch”, ông Thái Văn Thành nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, mặc dù học sinh được nghỉ học đồng loạt, song các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn thực hiện trực 100%, thực hiện các biện pháp phòng dịch. Hiện hầu hết các trường đã phun thuốc khử khuẩn lần 1, thường xuyên quét dọn vệ sinh, chuẩn bị dung dịch rửa tay, khăn lau… cho học sinh. Nhiều địa phương đã lắp đặt thêm vòi và bồn rửa tay trong các trường học.

Giáo viên dạy ôn tập cho học sinh qua hệ thống E-learning
 Giáo viên dạy ôn tập cho học sinh qua hệ thống E-learning

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng cho phép các nhà trường vận động xã hội hóa để để mua sắm bổ sung các hóa chất và dung dịch diệt khuẩn cho trường lớp và giáo viên, học sinh trong điều kiện kinh phí chi thường xuyên của các nhà trường hạn hẹp.

Bên cạnh đó, việc ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ cũng được thực hiện đầy đủ qua nhiều hình thức như: tự học qua Hệ thống E-Learning, Website của nhà trường, địa chỉ email, Zalo, Facebook và đưa bài tập đến tận tay học sinh đối với vùng khó khăn. 

Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ sớm thông báo thời gian đi học trở lại cho các nhà trường, học sinh, phụ huynh
 Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ sớm thông báo thời gian đi học trở lại cho các nhà trường, học sinh, phụ huynh

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết thêm: Tính đến hết tháng 2, học sinh toàn tỉnh nghỉ học 3 tuần, trừ đi 2 tuần dự phòng thì Nghệ An chỉ bị chậm kế hoạch thời gian năm học 1 tuần. Theo đó, dự kiến trước 10/6 các trường học của Nghệ An sẽ hoàn thành chương trình năm học, thời gian còn lại dành cho ôn tập, chuẩn bị các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi THPT quốc gia.

"Với việc Bộ GD&ĐT quyết định lùi thời gian kết thúc năm học đến trước 30/6 thì địa phương thuận lợi trong tổ chức dạy học trở lại. Không nhất thiết phải dạy bù vào tất cả các buổi chiều và thứ 7, Chủ nhật để chạy kịp chương trình, có thể dẫn đến áp lực, căng thẳng cho học sinh, giáo viên", ông Thái Văn Thành nói.

Tuy nhiên, Nghệ An là tỉnh rộng lớn, có những khó khăn mang tính đặc thù như: thời tiết vào mùa hè nắng nóng, gió phơn Tây Nam, cơ sở vật chất nhiều trường học còn thiếu thốn… Các trường học dựa vào khung kế hoạch thời gian năm học, thực tế tiến độ chương trình để có sự sắp xếp, bố trí hợp lý, đảm bảo kiến thức và hiệu quả học tập cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ