Điện Kremlin làm rõ bình luận của Tổng thống Putin về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, bình luận của Tổng thống Putin cho rằng binh sĩ Nga ở Ukraine ‘chưa thực sự bắt đầu điều gì’ chỉ đơn giản muốn nói rằng sức mạnh quân sự của Moscow vượt trội hơn rất nhiều.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Hôm 7/7, trong bài phát biểu của mình, ông Putin đã đề cập đến các lãnh đạo phương Tây đang tìm kiếm sự thất bại của Nga trên chiến trường Ukraine khi nói rằng: “Hãy để họ thử. Chúng tôi thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu bất cứ điều gì” – ông tuyên bố.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin “chỉ đơn giản nhắc nhở (khán giả của ông ấy) rằng tiềm lực quân sự (của Ukraine và Nga) là không thể so sánh được".

“Sức mạnh của Nga quá lớn nên chỉ một phần nhỏ trong số đó tham gia hoạt động quân sự đặc biệt” – ông Peskov khẳng định và nói thêm rằng kỳ vọng của phương Tây rằng Ukraine có thể đánh bại Nga về mặt quân sự là “vô lý và chỉ làm tăng thêm đau khổ cho người dân Ukraine”.

Mỹ và đồng minh đã tuyên bố mục tiêu của họ ở Ukraine là có được một thắng lợi chiến lược đối với Nga. Họ cũng đang cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các lực lượng của Kiev. Các quan chức hàng đầu phương Tây tuyên bố Ukraine có thể đánh bại Nga trên chiến trường với sự giúp đỡ của họ.

Theo RT, chính phủ Ukraine đã nhất trí với điều trên và phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột. Moscow tin rằng Kiev đã bị áp lực vào vị thế không khoan nhượng của mình bởi những người ủng hộ phương Tây.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ