Tổng thống Putin cảnh báo việc kéo dài xung đột ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm qua (7/7), Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Ông cảnh báo những người từ chối các triển vọng như vậy nên nhận ra rằng việc kéo dài xung đột Ukraine chỉ khiến đàm phán khó khăn hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Chúng tôi không từ chối đàm phán hòa bình, nhưng những ai từ chối nên biết rằng họ càng kéo dài thì đàm phán càng khó khăn hơn” – ông Putin nói và cảnh báo những người có thể nghĩ rằng Nga đã cạn kiệt khả năng của mình vì cuộc xung đột.

Ông Putin tin phương Tây dường như thực sự sẵn sàng “chiến đấu cho đến người Ukraine cuối cùng”, điều mà ông nói là một “thảm kịch” đối với người dân Ukraine.

“Chúng tôi thấy họ nói rằng muốn đánh bại chúng tôi trên chiến trường. Vậy tôi có thể nói gì? Cứ để họ thử. Chúng tôi thậm chí chưa thực sự bắt đầu bất cứ điều gì” – ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra là do NATO, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực nhất quán của Nga nhằm tạo ra một hệ thống an ninh quốc tế công bằng đã bị đe dọa.

Theo ông Putin, các sáng kiến hợp tác cùng nhau về phòng thủ tên lửa đã bị từ chối, những cảnh báo về khả năng không thể chấp nhận được của việc mở rộng NATO, đặc biệt là với cái giá phải trả của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Ông Putin thừa nhận, nếu mục tiêu của phương Tây là kích động xung đột giữa Nga và Ukraine, thì rõ ràng họ đã thành công trong việc đó. Tuy nhiên, ở cấp độ chiến lược, phương Tây đã thua khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ