Nạn nhân là em Nguyễn Thị Thanh Tr. (18 tuổi, em vợ bị cáo).
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 27-10-2013, Thọ cùng vợ tới nhà mẹ vợ chơi. Tại đây, Thọ thấy em vợ là Nguyễn Thị Thanh Tr. xinh xắn, liền nảy sinh ý định hiếp dâm.
Đến 20 giờ cùng ngày, sau khi chở vợ về nhà, Thọ quay lại bỏ xe máy và dép bên ngoài rồi trèo qua hàng rào thép B40 để vào nhà, thấy Tr. đang nằm trên ghế salon xem tivi, Thọ liền xông vào ôm.
Tr. la lên, bà Ph. (mẹ chị Tr.) chạy ra thấy Thọ đang kẹp cổ Tr. lôi vào phòng ngủ. Tiếp đó Thọ đè chị Tr. xuống, cắn vào ngực và dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại.
Bà Ph. chạy ra ngoài sân kêu la mọi người tới cứu giúp, Thọ nhanh chân mở cửa sau bếp, trèo rào bỏ chạy và bị bắt ngay sau đó.
Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân tuy chưa bị tổn thương màng trinh nhưng bị khá nhiều vết thương, trong đó có những vết thương ở núm ngực, vết xước giữa ngực..., tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 2%. Ngoài ra, nạn nhân còn bị hội chứng suy nhược thần kinh, tỷ lệ 15%. Tổng cộng thương tật là 17%.
Trước đó, Tòa sơ thẩm TAND TP Nha Trang tuyên bị cáo Nguyễn Trường Thọ phạm tội hiếp dâm, phạt mức án 2 năm tù; buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 33 triệu đồng.
Tuy nhiên, phía bị hại không đồng tình với mức án trên nên đã làm đơn kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, tòa đã chấp nhận kháng cáo của người bị hại sửa một phần án sơ thẩm, tăng mức hình phạt từ 2 năm tù lên 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Trường Thọ.