Điểm trường mất an toàn, trẻ mầm non phải học trong phòng vách nứa lạnh giá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng chục trẻ mầm non ở huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) đang phải học tạm trong lớp tranh tre, vách nứa, gió lùa lạnh giá.

Cô và trò ở điểm lẻ bản Khằm 2, Trường Mầm non Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa). Ảnh: TL
Cô và trò ở điểm lẻ bản Khằm 2, Trường Mầm non Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa). Ảnh: TL

Điểm trường bản Khằm 2, Trường Mầm non Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) do thiếu phòng học, nên hơn 66 trẻ mầm non đang phải học trong 2 phòng học vách nứa, lợp mái tôn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo GD&TĐ, hai phòng học tranh tre này rộng khoảng 30m2 (mỗi phòng 15m2), vách phòng làm bằng tre, luồng, lợp mái tôn. Để ngăn gió lùa vào phòng học, người dân dùng những tấm bạt lớn quây quanh lớp học. Tuy nhiên, do thời tiết ở vùng này rất khắc nghiệt, nên nhiều thanh nan tre đã bị hư hỏng, những tấm bạt đã rách.

Hai phòng học tạm ở điểm lẻ bản Khằm 2. Ảnh: TL
Hai phòng học tạm ở điểm lẻ bản Khằm 2. Ảnh: TL

Cô Trần Thị Ánh, giáo viên điểm trường bản Khằm 2, cho biết, điểm trường này có 66 trẻ, nhưng chỉ có một phòng học kiên cố, đủ cho 19 trẻ dưới 3 tuổi học tập.

Trẻ mầm non ở điểm lẻ bản Khằm 2 đến trường bằng đôi chân trần. Ảnh: TL
Trẻ mầm non ở điểm lẻ bản Khằm 2 đến trường bằng đôi chân trần. Ảnh: TL

Năm học 2022-2023, do thiếu phòng học, người dân trong bản và nhà trường phải dựng tạm hai lớp học tranh tre, để đưa 47 trẻ (từ 3 đến 5 tuổi) vào học tạm.

Cô Lò Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Lý, cho biết, đây là điểm trường lẻ duy nhất của nhà trường còn tình trạng lớp học tranh tre.

Cô và trò ở điểm lẻ mầm non bản Khằm 2. Ảnh: TL
Cô và trò ở điểm lẻ mầm non bản Khằm 2. Ảnh: TL

"Hai lớp tranh tre này được nhà trường và bà con dân bản phối hợp dựng làm phòng học tạm. Việc học trong lớp học tranh tre không đảm bảo, không đủ kín, nên trẻ ngồi học không đủ ấm.

Những ngày mưa, giá rét, khu vực này bị sương mù bao phủ, có hôm đến trưa vẫn chưa tan hết sương. Do khí hậu khắc nghiệt như vậy, nên nhiều bé hay bị ốm. Thương lắm, nhưng các cô giáo cũng chẳng biết phải làm gì để có thể thay đổi được”, cô Nguyệt chia sẻ.

Hai phòng học ở điểm trường bị xuống cấp phải đóng cửa. Ảnh: TL
Hai phòng học ở điểm trường bị xuống cấp phải đóng cửa. Ảnh: TL

Cũng theo cô Nguyệt, trước đây, điểm trường này cũng có 2 phòng học kiên cố, được xây dựng từ lâu, nhưng hiện tại đã xuống cấp trầm trọng, nên không thể đưa trẻ vào học được.

“Mặc dù chính quyền địa phương, một số đơn vị tài trợ cũng đã về khảo sát, đo đạc để xây dựng điểm trường mới. Tuy nhiên, hiện nay điểm trường này cũng chưa được đầu tư. Nhà trường rất mong được cấp trên quan tâm đầu tư, xây dựng thêm phòng học, để phụ huynh các bé yên tâm gửi con đến trường", cô Nguyệt tâm sự.

Phụ huynh đến đón trẻ ở điểm lẻ bản Khằm 2, Trường Mầm non Trung Lý. Ảnh: TL
Phụ huynh đến đón trẻ ở điểm lẻ bản Khằm 2, Trường Mầm non Trung Lý. Ảnh: TL

Trao đổi với GD&TĐ, ông Mai Xuân Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho hay, hiện nay UBND huyện Mường Lát đã có kế hoạch đầu tư xây dựng điểm trường mới, xóa bỏ lớp học tranh tre này. Dự kiến, trong năm 2024, kế hoạch sẽ được triển khai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ