Trao hàng trăm ghế nhựa cho học sinh nghèo huyện Mường Lát

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng trăm chiếc ghế nhựa đã được phóng viên Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ trao cho học sinh Trường PTDTBT-THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).

Thầy giáo Nguyễn Duy Thủy - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) trao ghế nhựa cho học sinh. Ảnh: Thế Lượng.
Thầy giáo Nguyễn Duy Thủy - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) trao ghế nhựa cho học sinh. Ảnh: Thế Lượng.

Với mong muốn giúp học sinh vợi bớt những khó khăn, Báo GD&TĐ và phóng viên Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh (thường trú tại Thanh Hóa), đã kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ ghế nhựa dùng cho các em ngồi chào cờ.

Bằng những nghĩa cử cao đẹp của Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường THPT Triệu Sơn 3 (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã chung tay, gửi tặng 400 chiếc ghế nhựa cho học sinh Trường PTDTBT-THCS Trung Lý.

Thầy Nguyễn Thế Lập - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao ghế cho học sinh. Ảnh: Thế Lượng.

Thầy Nguyễn Thế Lập - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao ghế cho học sinh. Ảnh: Thế Lượng.

Ngày 28/2, phóng viên Báo GD&TĐ và phóng viên Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã lên trao quà cho học sinh Trường PTDTBT-THCS Trung Lý 400 chiếc ghế nhựa.

Thầy giáo Nguyễn Duy Thủy - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trung Lý, cho biết, nhà trường có 502 học sinh, trong đó có 439 em ở bán trú. Điều kiện nhà trường đang còn nhiều khó khăn, trong khi đó học sinh đa số là con em đồng bào dân tộc Mông (386 em). Có nhiều học sinh nhà ở cách xa trường 50km đường rừng, như ở bản Tà Cóm. Vì vậy, các em phải ở bán trú trong khu kí túc xá của trường để theo học hàng ngày.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát trao ghế cho học sinh. Ảnh: Thế Lượng.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát trao ghế cho học sinh. Ảnh: Thế Lượng.

“Xã Trung Lý có 15 bản, cũng là địa phương có diện tích rộng và đông dân nhất nhì huyện Mường Lát. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của bà con đang còn nhiều khó khăn. Do đó, học sinh đến trường cũng đang thiếu thốn quần, áo đồ dùng cá nhân... Nhận được phần quà rất ý nghĩa này, thầy, trò nhà trường vô cùng cảm kích.

Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường THPT Triệu Sơn 3 đã dành tặng 400 chiếc ghế như cho học sinh nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của phóng viên Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã không quản ngại đường xa để đưa quà lên trao tặng nhà trường. Chúng tôi sẽ dặn dò học sinh và nhắc nhở các em phải bảo quản những chiếc ghế nhựa của mình thật cẩn thận, để có thể dùng lâu dài”, thầy Thủy bộc bạch.

Học sinh Trường PTDTBT-THCS Trung Lý hào hứng đưa những chiếc ghế nhựa vừa được tặng về kho cất giữ. Ảnh: Thế Lượng.

Học sinh Trường PTDTBT-THCS Trung Lý hào hứng đưa những chiếc ghế nhựa vừa được tặng về kho cất giữ. Ảnh: Thế Lượng.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát, bày tỏ: “Xin thay mặt cho các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo và học sinh Trường PTDTBT-THCS Trung Lý được gửi tới Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường THPT Triệu Sơn 3, Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, lời cảm ơn chân thành nhất. Đây là món quà rất ý nghĩa, chúng tôi sẽ chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường dặn dò, nhắc nhở học sinh giữ gìn những chiếc ghế nhựa thật tốt, để sử dụng trong những buổi chào cờ hoặc giờ ngoại khóa ở sân trường”.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ