Bắc Trà My: Tuyên dương HS đạt thành tích cao tại Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh

GD&TĐ - Ngày 5/6, UBND huyện bắc Trà My (Quảng Nam) đã tổ chức lễ tuyên dương giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021.  

Tuyên dương HS đạt thành tích cao trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Tú.
Tuyên dương HS đạt thành tích cao trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Tú.

Để ghi nhận thành tích của học sinh và các giáo viên, UBND huyện Bắc Trà My đã khen thưởng cho 147 em đạt giải cá nhân, 81 giáo viên và 13 tập thể đạt giải tại các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Hoàng Vũ – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả của ngành giáo dục huyện trong năm học qua.

“Đây mới chỉ là kết quả bước đầu, mong các em phấn đấu nhiều hơn nữa để giặt hái những thành quả cao hơn trên những chặng đường tiếp theo  mang niềm vui, niềm vinh dự cho bản thân, gia đình, nhà trường và làm rạng danh quê hương”, ông Vũ nhắn nhủ.

Tuyên dương các GV đạt giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh năm học 2020-2021
Tuyên dương các GV đạt giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh năm học 2020-2021

Cụ thể, tại cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, ngành giáo dục huyện Bắc Trà My đã tham gia 5 dự án và đều lọt vào vòng chung kết; đạt được 4 giải.

Trong cuộc thi học sinh giỏi lớp 9, Bắc Trà My lần đầu tham gia dự thi đầy đủ 9 môn thi với số lượng 43 học sinh. Kết quả, đã đạt 24 giải, trong đó có 3 giải Nhì, 9 giải Ba và 12 giải Khuyến khích; giải Nhất đồng đội các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí; giải Nhì đồng đội các môn Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh và giành giải Nhất toàn đoàn bảng miền núi.

Trong Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 12, Trường THPT Bắc Trà My có 36 học sinh tham gia dự thi và đạt 26 giải. Trong đó, có 4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 7 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; giải Nhất đồng đội các môn Toán, Vật Lý, Hoá học, Địa lý, Anh văn, Tin học và đạt giải Nhất toàn đoàn bảng các huyện miền núi.

Kì thi Olimpic 24/3 toàn tỉnh khối 10 và 11, trường THPT Bắc Trà My tham gia 51 học sinh đạt giải, với 39 huy chương. Trong đó có 6 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 20 huy chương đồng…

Cùng với thành tích mũi nhọn, chất lượng đại trà ở Bắc Trà My cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, tỉ lệ duy trì sỉ số các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS đạt 99,64%; bậc THPT đạt 97,65. Chất lượng giáo dục bậc Tiểu học hoàn thành chương trình đạt tỉ lệ: 99,87%. Chất lượng giáo dục từ trung bình trở lên bậc THCS đạt 95.81% và tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Chất lượng giáo dục từ trung bình trở lên bậc THPT đạt tỉ lệ 98,95%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.