ĐH Bách khoa Hà Nội thành lập Viện nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

GD&TĐ - Sáng 24/10, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố thành lập Viện nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI4LIFE.

Nghi thức cắt băng khánh thành AI4LIFE và thăm quan không gian làm việc của AI4LIFE.
Nghi thức cắt băng khánh thành AI4LIFE và thăm quan không gian làm việc của AI4LIFE.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) có bước phát triển bùng nổ không chỉ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mà còn trong công nghiệp, kinh tế và có tác động to lớn tới mọi mặt đời sống xã hội.

Chính phủ đã có định hướng quan trọng để Việt Nam sớm theo kịp và phát triển trong lĩnh vực mới và vô cùng quan trọng này. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 về “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030”.

Trên tinh thần đó, các cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam có vai trò lớn trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực AI.

ai-327-1537.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng nhìn nhận, sự ra đời của Viện nghiên cứu và ứng dụng AI – viện nghiên cứu ứng dụng đầu tiên về lĩnh vực này ở trong nước là điểm liên kết, giúp kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong ĐH Bách khoa Hà Nội;

Đồng thời xúc tiến hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh trên thế giới. Qua đó, tạo ra các nghiên cứu, giải pháp ứng dụng AI liên ngành và thực hiện chủ trương nghiên cứu phát triển AI vì cuộc sống.

Thứ trưởng tin tưởng, Viện nghiên cứu và ứng dụng AI sẽ tạo nên những nghiên cứu đột phá, ứng dụng có giá trị thực tiễn, góp phần “nhúng” AI vào trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đời sống. Qua đó, nhằm giải quyết các vấn đề trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế và giáo dục.

ai1-4718-8373.jpg
PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng phát biểu.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng – Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội nhìn nhận, AI có bước phát triển vượt bậc và ảnh hưởng sâu rộng tới hầu hết tất cả các ngành, lĩnh vực. Do đó, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng AI là xu thế toàn cầu.

Khẳng định, nghiên cứu ứng dụng AI liên ngành là nhu cầu cấp thiết, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cho hay, để tiếp nối và nâng tầm nghiên cứu ứng dụng AI liên ngành tại ĐH Bách khoa Hà Nội, Hội đồng Đại học đã thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết số 24/NQ-ĐHBK thành lập Viện nghiên cứu và ứng dụng AI (AI4LIFE).

Viện sẽ phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực, là nơi hội tụ và phát triển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội, tạo ra các nhóm nghiên cứu AI liên ngành tầm cỡ khu vực.

Định hướng trung hạn và dài hạn của Viện AI4LIFE sẽ có 6 phòng thí nghiệm, gồm: Học máy, Công nghệ bán dẫn thông minh, Khoa học sự sống thông minh, Môi trường thông minh, Hệ thống thông minh và Giáo dục thông minh.

Viện AI4LIFE đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thành lập được ít nhất 1 nhóm nghiên cứu mạnh theo nghị định 109/2022/NĐ-CP và là một trong các trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI dẫn đầu Việt Nam.

ai2-9210-1894.jpg
Trao quyết định thành lập Viện và quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Hiện, ĐH Bách khoa Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, với 6 trường, 6 Viện Nghiên cứu và 4 Khoa quản ngành, 3 Khoa đại cương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ