Sáng 5/9, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khai giảng năm học 2025 – 2026, đồng thời kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục – nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đến dự có Ban giám đốc đại học cùng các thầy cô giáo đại diện cho các trường thuộc Đại học Bách Khoa.
Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo và nghiên cứu
Báo cáo tại Lễ khai giảng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Năm học 2024-2025 Đại học Bách Khoa Hà Nội đã triển khai quyết liệt và hiệu quả một loạt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo và nghiên cứu, cải thiện môi trường phục vụ cán bộ và người học.
Gần 30 ngàn mét vuông thuộc không gian chức năng văn hóa-thể thao, giảng đường, khu liên hợp thí nghiệm-thực hành đã được nâng cấp hiện đại và đưa vào sử dụng.
Khoảng 40 dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hiện đại hóa khu làm việc, hội nghị, thư viện, khu tập luyện thể thao, hệ thống phòng thí nghiệm đào tạo đã và đang triển khai bằng nguồn ngân sách của Đại học, hướng tới một Khuôn viên chính khang trang, hiện đại đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học vào tháng 10/2026.

Trong năm học 2024-2025, Đại học Bách Khoa đã đưa vào vận hành hơn 30 phòng thí nghiệm mới phục vụ đào tạo và nghiên cứu của các Trường Điện – Điện tử, Cơ khí, Vật liệu và đang tiếp triển khai đầu tư mới tổng cộng 40 phòng thí nghiệm đào tạo cơ sở ngành cho hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ, hướng tới mục tiêu phát triển thêm 100 - 120 phòng thí nghiệm chuyên sâu, làm nền tảng cho hợp tác nghiên cứu quốc tế, thương mại hóa công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Công tác đổi mới, chuẩn hóa nội dung và phương pháp đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế đã chuyển sang chu trình đổi mới thứ hai, giai đoạn 2025-2030 với nhiều điểm mới như nâng cao năng lực số và AI, ngoại ngữ chuyên ngành, kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho người học thế hệ mới.
Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã triển khai 36 chương trình trao đổi sinh viên và nghiên cứu quốc tế, trong đó có 14 chương trình kết hợp học tập và trải nghiệm doanh nghiệp ở nước ngoài. Gần 200 sinh viên đã được học tập, thực tập và nghiên cứu ở nước ngoài; hơn 300 thầy cô được tham dự các chương trình học thuật quốc tế.
Đồng thời, Nhà trường cũng đã đón tiếp hơn 350 lượt sinh viên quốc tế và gần 100 lượt giảng viên, chuyên gia quốc tế đến hợp tác nghiên cứu, giảng dạy.
Tại lễ khai giảng, nhắn gửi đến sinh viên, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng: "Các em cần biết lựa chọn kiến thức, cân đối thời gian học tập – giải trí – rèn luyện thể thao, để phát triển hài hòa cả trí tuệ, thể chất và nhân cách.
Đại học Bách Khoa Hà Nội không chỉ là nơi để học chuyên môn, mà còn là một xã hội thu nhỏ, nơi các em học văn hóa ứng xử, rèn luyện tinh thần tập thể, trách nhiệm cộng đồng và nuôi dưỡng những khát vọng lớn lao của mình.
Đó cũng là khát vọng của gia đình, của thầy cô, và là niềm kỳ vọng của xã hội dành cho các em - những kỹ sư, nhà khoa học, nhà lãnh đạo tương lai của đất nước".
Đề cao tri thức, kỷ luật và tinh thần đổi mới sáng tạo
Tại lễ khai giảng đặc biệt này, em Nguyễn Bảo Thư - tân sinh viên khoa Kỹ thuật Sinh học chương trình tiên tiến Đại học Bách Khoa bồi hồi cho biết: "Bản thân cảm thấy khá bỡ ngỡ, nhưng vô cùng tự hào khi trở thành tân sinh viên Đại học Bách Khoa.
Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ của em khi chính thức tham gia buổi lễ khai giảng đầu tiên của thời sinh viên".

Cùng với đó, em Phạm Quỳnh Anh, tân sinh viên ngành Toán - Tin, thuộc Khoa Toán - Tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội xúc động bày tỏ: "Thay mặt cho toàn thể các bạn tân sinh viên khóa 70, em xin hứa sẽ chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường, không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức, ra sức học tập, nghiên cứu, giữ gìn và tiếp nối truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ sinh viên Bách khoa đi trước đã để lại.
Chúng em tin rằng với nỗ lực của mỗi cá nhân và sự đồng hành của Nhà trường, con đường phía trước, dù có gian nan, sẽ là hành trình đáng tự hào.
Chúng em cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, thầy cô giáo đã luôn đồng hành, động viên, dìu dắt chúng con trong suốt những năm tháng qua".