Tràn đầy kỳ vọng
Ngày khai giảng năm học 2025 - 2026 diễn ra trong không khí đặc biệt, đánh dấu 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khởi đầu của "kỷ nguyên vươn mình".
Với nhiều thầy cô và học sinh, đây không chỉ là ngày tựu trường mà còn là dịp để khẳng định quyết tâm đồng hành cùng công cuộc đổi mới.
Thầy Nguyễn Ngô Tấn Đạt, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp), cảm thấy hồi hộp và hạnh phúc khi nhận nhiệm vụ tại trường, sau khi tốt nghiệp thủ khoa ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm TPHCM
"Hồi hộp nhưng tôi cũng hạnh phúc và đầy hy vọng khi được áp dụng kiến thức đã học, ấp ủ những dự định giáo dục cho thế hệ học sinh đầy nhiệt huyết, quyết tâm rèn luyện để trở thành phiên bản tốt nhất của mình", thầy Đạt chia sẻ.

Ở góc nhìn học sinh, Phạm Huỳnh Kim Tỷ (lớp Chuyên Anh 1, khóa 17, Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu) vừa háo hức, vừa lo lắng trong lễ khai giảng đầu tiên của cấp THPT.
"Em nhận ra ngày 5/9/2025 còn là ngày khai giảng đầu tiên của ngành giáo dục trong kỷ nguyên mới, gắn với trách nhiệm lớn lao của thế hệ trẻ đối với đất nước. Đó là sự đổi mới về cách tổ chức giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục mới, với nhiệm vụ quan trọng là phải đề cao trách nhiệm, vai trò của thế hệ trẻ đối với đất nước. Chính vì thế, là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, cố gắng, phấn đấu học tập là chìa khóa quan trọng giúp em mở ra cánh cửa đến với nhiều cơ hội phát triển bản thân. Đồng thời, em mong muốn hoàn thành sứ mệnh là những mầm non tương lai của đất nước, xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ", Kim Tỷ chia sẻ.
Với cô giáo trẻ Nguyễn Ngọc Tường Vy (Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Phước Thắng, TPHCM), là một giáo viên vừa rời giảng đường đại học, năm học mới đến trong không khí kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục càng tiếp thêm động lực cho cô.
"Tôi cảm thấy như được tiếp thêm một ngọn lửa thiêng liêng và hòa vào mạch nguồn của bao thế hệ thầy cô đã cống hiến. Trên hành trình của người kỹ sư tâm hồn, tôi mong mỗi hạt giống tri thức gieo xuống hôm nay sẽ nảy nở thành ước mơ và niềm tin của các em, các con ngày mai", cô Vy chia sẻ.
Nhà trường đổi mới, đồng hành cùng học sinh
Hòa cùng không khí cả nước chào đón năm học mới 2025 - 2026, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho ngày khai giảng.
Ông Trần Quán, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc tổ chức lễ khai giảng năm nay được xây dựng kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn phương án dự phòng, nhằm mang đến cho học sinh một ngày hội trọn vẹn và an toàn.
Về cơ sở vật chất, toàn bộ lớp học đã được trang bị tivi, sân khấu chính lắp đặt màn hình LED cỡ lớn, hệ thống âm thanh và đường truyền trực tuyến đảm bảo thông suốt.

Đặc biệt, trong năm học này, nhà trường phối hợp cùng Trung tâm AIG đưa vào sử dụng phòng học STEM và CDS, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sớm với các mô hình giáo dục hiện đại. "Đây là bước chuẩn bị quan trọng để các em có môi trường học tập sáng tạo, phát triển năng lực toàn diện", thầy Quán chia sẻ.
Bên cạnh việc đầu tư cho cơ sở vật chất, nhà trường còn chú trọng đến sự an toàn và tâm thế sẵn sàng của học sinh trong ngày khai giảng. Do chưa có nhiều cây xanh tạo bóng mát, trường đã bố trí dù che và xây dựng kịch bản linh hoạt: 50% học sinh tham dự phần lễ trực tiếp tại sân trường, 50% còn lại dự trực tuyến tại lớp.
Trong trường hợp thời tiết bất lợi, toàn bộ học sinh và khách mời sẽ được di chuyển về phòng học hoặc phòng hội đồng để theo dõi trực tuyến, đảm bảo chương trình không bị gián đoạn.

Song song đó, công tác rà soát đồng phục, sách vở và đồ dùng học tập được thực hiện kỹ lưỡng trong tuần làm quen. Giáo viên chủ nhiệm mới và cũ phối hợp để nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng học sinh, từ đó nhà trường có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Những em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc được cấp đầy đủ sách giáo khoa, đồng phục và dụng cụ học tập.
Điểm nhấn của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm là duy trì nhiều hoạt động giàu tính nhân văn. Chương trình “Không để một học sinh yếu thế không có điều kiện khi đến trường” đã hỗ trợ cặp sách, đồng phục, bảo hiểm y tế và bữa ăn bán trú cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
Hiện nay, nhà trường phối hợp với các mạnh thường quân bảo trợ dài hạn cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến hết bậc tiểu học. Ngoài ra, mô hình “Cánh tủ của tớ” tiếp tục được duy trì với mục tiêu vừa hỗ trợ học sinh, vừa giúp các em mượn tạm đồ dùng khi quên sách vở, dụng cụ học tập, đảm bảo không em nào bị bỏ lỡ tiết học.
"Với sự chuẩn bị toàn diện cả về cơ sở vật chất lẫn tinh thần, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tự tin sẽ mang đến cho thầy và trò một khởi đầu thuận lợi, lan tỏa không khí hân hoan, háo hức bước vào năm học mới", thầy Quán nhấn mạnh.